Khơi dậy khát vọng thanh niên

(PLVN) - Hôm qua (10/3), nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam” theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các thế hệ cán bộ Đoàn, các nhà quản lý, các nhà khoa học, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, trao đổi lý luận và thực tiễn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, chuẩn bị cho quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi, nhân dân về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong 90 năm qua.

Qua đó cổ vũ, động viên tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang và những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần khơi dậy khát vọng, phát huy thanh niên góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đi theo Đảng làm cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 

Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được Đảng giao, là lực lượng xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ...

“Trong thời gian tới, với những quan điểm, tư tưởng, giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng với những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và sự biến đổi của tình hình thanh niên, công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên” - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu.

Thông qua Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận, làm rõ một số vấn đề: Vai trò của Đoàn đã được thực hiện như thế nào, nhất là thông qua các chương trình, phong trào, hoạt động lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị với mỗi thời kỳ cách mạng; tình hình thanh niên trong giai đoạn mới, những vấn đề, yếu tố tác động tới thanh niên; những nhiệm vụ đặt ra cần sự tham gia của thanh niên trong thời gian tới...

Những ý kiến, tham luận gửi đến hội thảo là những công trình nghiên cứu khá toàn diện, đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, phản ánh những bước phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Đồng thời, gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ.  

Đọc thêm