Khởi động lại các lực lượng phòng, chống dịch từ tổ dân phố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là yêu cầu của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại cuộc họp khẩn sáng nay (3/5) về ứng phó với tình dịch dịch Covid-19.
Nhiều người dân tại các bãi tắm ở Đà Nẵng không đeo khẩu trang. Ảnh: travelmag.vn
Nhiều người dân tại các bãi tắm ở Đà Nẵng không đeo khẩu trang. Ảnh: travelmag.vn

Thông tin tại cuộc họp cho biết, hiện nay, TP đã cấm các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường nhưng trên các bãi biển, khu vực công cộng, các quán ăn uống, trong chợ vẫn còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang và còn tâm lý chủ quan.

Ông Nguyễn Văn Quảng phê bình các địa phương, đơn vị chưa kiên quyết xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng; Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Đặc biệt theo Bí thư Thành uỷ, TP phải khởi động lại các lực lượng phòng, chống dịch từ tổ dân phố để bổ sung cho lực lượng chuyên trách ở các địa phương trong việc đi tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân ở các khu công cộng, địa điểm tập trung đông người, nhất là bãi biển và các điểm mà người dân thường tập trung đến. Cùng với đó, phải có kế hoạch để tiến hành xét nghiệm cho những người phục vụ công tác bầu cử.

Theo Sở Y tếTP Đà Nẵng, liên quan đến ca bệnh Covid-19 là 2 người quốc tịch Trung Quốc, từ chiều tối ngày 1/5 đến hết ngày 2/5, TP đã tiến hành truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 72 trường hợp tiếp xúc gần với 2 người Trung Quốc. Kết quả 72 người đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện những người này đang được cách ly y tế tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Đối với những trương hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 người Hà Nam, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã cách ly y tế tập trung, xét nghiệm 29 người là F1 và tất cả các trường hợp này đều âm tính với SARS-CoV-2. Tính đến hết ngày 2/5, các địa điểm ở TP Đà Nẵng đang thực hiện cách ly y tế cho hơn 2.600 trường hợp từ nước ngoài về nước, trong đó có khách sạn, bệnh viện, cơ sở cách ly tập trung.

Ngành Y tế TP Đà Nẵng đề nghị kích hoạt ngay khu ký túc xá phía Tây trong ngày hôm nay (3/5) để sẵn sàng đón, cách ly những trường hợp F1 và các trường hợp khác. Hiện nay, mặc dù TP đã cấm các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường nhưng trên các bãi biển, khu vực công cộng, tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn còn phổ biến.

Trong những ngày tới, các địa điểm cách ly ở TP Đà Nẵng có khoảng 2000 người hết thời hạn cách ly trở về địa phương. Vì vậy, rút kinh nghiệm từ việc bệnh nhân mắc Covid-19 người tỉnh Hà Nam vừa qua, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đề nghị cần phải có giải pháp bố trí, đưa người hết hạn cách ly về tận địa phương, không để họ tự đi về trên các phương tiện công cộng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 được dự báo phức tạp hơn, TP Đà Nẵng dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên Covid-19, tập trung vào các nhóm đối tượng là lái xe taxi, nhân viên nhà hàng./.

Đọc thêm