Khởi sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở quê hương Phước Long

(PLVN) - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng thời, lấy 2024 làm động lực, tiền đề tiến đến hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ trong năm 2025.

Năm “tăng tốc” hoàn thành các chỉ tiêu

Ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu (thứ 2 hàng đầu, từ trái qua) thăm mô hình lúa - tôm hiệu quả ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2024 được xác định là năm “nước rút” có ý nghĩa rất quan trọng, thực hiện “tăng tốc” hoàn thành trước một năm các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện Phước Long (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, chuẩn bị các điều kiện Đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh những thuận lợi, huyện Phước Long vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng một số lĩnh vực như: tình hình sản xuất, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn diện tích lúa và hoa màu, giá cả một số mặt hàng tăng cao… đã tác động đến sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và điều hành linh hoạt của UBND huyện, đặc biệt sự vào cuộc với quyết tâm cao của các cấp, các ngành cùng với sự phấn đầu, đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong huyện, tình hình mọi mặt của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực.

Cơ sở hạ tầng, giao thông... được huyện Phước Long được đầu tư đồng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long đã đề ra 16 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, có 10 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu đạt. Trong đó, tổng sản lượng lương thực đạt 336.547 tấn, đạt 103,08%; tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt 54.115 tấn, đạt 101,15%; thành lập mới 3 Hợp tác xã Nông nghiệp, với 103 thành viên đạt 100%; toàn huyện có 38 HTX; thành lập mới 3 Tổ hợp tác, với 58 thành viên; thành lập mới 42 doanh nghiệp, đạt 120%.

Tổng giá trị công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện đạt 3.658 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ, thành lập mới 94 cơ sở sản xuất - kinh doanh, toàn huyện có 8.315 cơ sở sản xuất - kinh doanh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 5.244 tỷ đồng.

Công tác quy hoạch của huyện cơ bản hoàn thành; các dự án trọng điểm của huyện đang tiếp tục triển khai các bước phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân (Dự án nhà ở thương mại và chợ trung tâm huyện Phước Long; Khu đô thị mới thị trấn Phước Long).

78/78 ấp đạt danh hiệu văn hóa năm và 15 ấp đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2020 - 2024; thị trấn Phước Long duy trì, giữ vững chuẩn văn minh đô thị. Về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, 319.658 lượt người được khám và điều trị, đạt 100,15% kế hoạch. Địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, đến nay tỷ lệ người có thẻ BHYT, chiếm 97%, đạt 102% Nghị quyết.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao Quyết định công bố đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục năm 2023 cho xã Hưng Phú (huyện Phước Long).

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng được huyện Phước Long thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em được thực hiện khá tốt. Trong đó, xây dựng mới và sửa chữa 32/30 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đạt 106,7%; xây dựng 128 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; xây dựng hoàn thành 47/47 căn nhà ở cho hộ gia đình có nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,81%, đạt 138,12% Nghị quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã Quyết định công nhận xã Hưng Phú đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về giáo dục năm 2023. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt.

Đến nay, huyện Phước Long có 40/40 trường đạt chuẩn quốc gia (có 12 trường đạt chuẩn mức độ 2); 31 sản phẩm OCOP, trong đó có 14 sản phẩm 4 sao và 17 sản phẩm 3 sao.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long, nhấn mạnh: “Trong năm 2024, huyện còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ông Nguyễn Chí Thiện - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và triển khai Nghị quyết năm 2025 (Ảnh: T.T - V.L).

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong huyện tiếp tục thi đua thực hiện tốt nhiều phong trào cách mạng, quyết tâm vượt khó. Trong đó, kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đạt và vượt, có những chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội”.

Bứt phá phấn đấu vượt các chỉ tiêu

Theo Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Phước Long, năm 2025 là năm bứt phá vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tuy có nhiều thuận lợi, nhưng dự báo, nhận định tình hình chung còn nhiều khó khăn, thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp...

Do đó, để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2025 đề ra và đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các cấp, các ngành địa phương phải phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, đổi mới, sáng tạo, chung sức, chung lòng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương; phấn đấu thực hiện nhanh nhất và đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra năm 2025 và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhiều tuyến đường xanh, sạch, đẹp, thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) giữ vững đạt chuẩn văn minh đô thị.

Huyện Phước Long tập trung quyết liệt thực hiện bứt phá các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra năm 2025 và chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội. Trọng tâm là chỉ đạo mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; hoàn chỉnh và triển khai thực hiện nhanh các quy hoạch của huyện; tăng cường vận động và tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, mở rộng và phát triển đô thị, thu hút đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, huyện Phước Long tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường xây dựng chỉnh trang diện mạo nông thôn; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách xã hội; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xóa nhà tạm nhà dột nát… giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trong năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long đề ra chỉ tiêu, tổng giá trị sản xuất của huyện 8.305 tỷ đồng. Trong đó, nông nghiệp - thủy sản là 9.516 tỷ đồng; Thương mại - dịch vụ 11.764 tỷ đồng; Công nghiệp - xây dựng 7.025 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực 338.000 tấn; tổng sản lượng thủy sản 55.000 tấn; (GRDP) bình quân đầu người đạt 121 triệu đồng/người/năm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện Phước Long NTM nâng cao và đề nghị công nhận xã Phước Long trở thành thị trấn Phó Sinh; xây dựng 8/8 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế (theo tiêu chí mới); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98% trở lên; tỷ lệ nghèo đa chiều còn dưới 1%.

Đọc thêm