TP Huế: Tháo gỡ vướng mắc các dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, TP Huế đã, đang nỗ lực hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho nhiều dự án tại Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô.
Lãnh đạo huyện Phú Lộc gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa thực hiện dự án Kim Long Motors Huế. (Ảnh: Thùy Nhung)
Lãnh đạo huyện Phú Lộc gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa thực hiện dự án Kim Long Motors Huế. (Ảnh: Thùy Nhung)

Đơn cử như dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô được cấp phép đầu tư lần đầu 2008, điều chỉnh lần thứ ba năm 2017, tiến độ thực hiện hoàn thành quý IV/2020; tổng mức đầu tư 5.230 tỷ đồng, chủ đầu tư là Cty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú Lăng Cô. Khi dự án triển khai, người dân xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) vui mừng hy vọng có thêm nhiều việc làm, thu nhập, quê hương đổi thay. Nhưng sau 15 năm triển khai, vị trí xây dựng dự án vẫn chỉ là những bãi cát. Nhiều hộ dân nằm trong diện di dời, giải phóng mặt bằng (GPMB) phải sống cảnh bị quy hoạch “treo”.

Tương tự, “khu du lịch huyền thoại Địa Trung Hải” dọc bờ biển Lăng Cô - Cảnh Dương được cấp phép đầu tư lần đầu 2009, dự kiến hoạt động quý IV/2018, vốn đầu tư đăng ký 838,5 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản xây dựng hoàn thành phần thô các hạng mục khách sạn, nhà hàng, biệt thự... Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 dự án thi công cầm chừng và từ tháng 1/2020 đến nay ngừng hoạt động do khó khăn về thị trường, tài chính. Hiện dự án chậm tiến độ hoàn thành hơn 60 tháng.

Theo Ban quản lý KKT, công nghiệp TP Huế (BQL), trên địa bàn KKT Chân Mây - Lăng Cô có 54 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 83.690 tỷ đồng. Đến nay 28 dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, 22 dự án đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng; 4 dự án chậm thực hiện, ngừng hoạt động.

Qua rà soát, các dự án chậm tiến độ một phần do chủ quan từ phía nhà đầu tư, một phần do vướng mắc liên quan công tác bồi thường, GPMB và ảnh hưởng của dịch bệnh, suy thoái kinh tế... Hiện nay, nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện, quy mô đầu tư dự án và các nội dung liên quan khác để tiếp tục triển khai. BQL đã có văn bản báo cáo, trình UBND TP Huế thống nhất về chủ trương điều chỉnh dự án theo quy định.

Liên quan công tác GPMB của các dự án trên địa bàn, có thể kể đến vướng mắc khi thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motors Huế tại KKT Chân Mây - Lăng Cô. Đây là dự án trọng điểm của TP Huế, tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng, do Cty CP Kim Long Motors Huế làm chủ đầu tư với diện tích đất hơn 164 ha. Đây là tổ hợp sản xuất, lắp ráp xe khách, xe tải, xe con 4 - 7 chỗ ngồi đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 trở lên, sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô; công suất khoảng 108.800 chiếc/năm.

Khoảng 220 hộ dân tại xã Lộc Tiến bị ảnh hưởng dự án, gồm đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm và lâu năm. Trong số này có 89 hộ phải tái định cư và di dời hơn 500 lăng mộ. Tính đến ngày 12/2 đã có 189 hộ dân nhận tiền và đồng ý bàn giao mặt bằng; còn 31 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng , cho rằng giá bồi thường đất, cây trồng, vật kiến trúc thấp và chưa đồng tình với chính sách hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo huyện Phú Lộc cùng Tổ Công tác 194 đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, gặp gỡ, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các hộ dân nhằm giải thích quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các hộ dân hiểu và chấp hành. Về phía chủ đầu tư dự án, cho hay sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để phối hợp, hỗ trợ người dân trên tinh thần đúng pháp luật; mong muốn GPMB đúng hạn để dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Trong buổi làm việc với UBND huyện Phú Lộc và các sở, ngành mới đây về dự án, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, giải thích, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông Minh yêu cầu huyện Phú Lộc tổng hợp những vướng mắc trong GPMB để có hướng giải quyết trên tinh thần những vấn đề khó làm trước, có những hỗ trợ phù hợp cho người dân thuộc diện di dời, giải tỏa, không để người dân thiệt thòi.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo GPMB TP Huế tổ chức mới đây, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo các địa phương thay đổi tư duy, nắm vững quy trình để tiến hành làm dứt khoát trong công tác GPMB; nâng cao hơn vai trò các cơ quan tham mưu trong công tác GPMB.

Đọc thêm