Khởi tố đối tượng tổ chức đưa 11 người xuất cảnh trái phép

(PLVN) - Ngày 05/3, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với đối tượng phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Khởi tố đối tượng tổ chức đưa 11 người xuất cảnh trái phép

Thực hiện chuyên án mang bí số LS0221p do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập, hồi 00 giờ 30 phút, ngày 04/3/2021, tại khu vực mốc 1254 thuộc thôn Pò Có (xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và các lực lượng chức năng đã mật phục, phát hiện bắt quả tang đối tượng Lành Văn Sư (sinh năm 1980, trú tại thôn Bản Rọoc, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) khi đang đang trên đường đưa 11 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Lành Văn Sư tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lành Văn Sư tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai, đối tượng Sư đã nhận lời với một người cùng thôn đưa số công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để lấy tiền công là 4 triệu đồng.

11 công dân hiện đã được lực lượng chức năng tạm giữ lấy lời khai và kiểm tra y tế theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/2, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án LS0121.3p, bắt giữ 2 đối tượng đưa, dẫn 5 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc qua khu vực mốc 1217 thuộc thôn Lặp Pịa với số tiền công 1.000 nhân dân tệ (hơn 3 triệu đồng tiền Việt Nam).

Đọc thêm