Không để người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá

(PLO) - Chủ trì Hội nghị triển khai công tác đặc xá năm 2015 chiều qua (20/7), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015 yêu cầu khẩn trương tiến hành công tác đặc xá, không để sót người đủ điều kiện, hoặc để lọt người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá
 năm 2015 phát biểu tại hội nghị 
Xử lý nghiêm sai sót, tiêu cực
Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015 đã được thành lập từ ngày 10/7/2015 với 10 thành viên. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác đặc xá của các thành viên Hội đồng tại 10 trại giam ở 10 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (từ ngày 3-14/8). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền lưu ý, các hoạt động kiểm tra của thành viên Hội đồng và liên ngành phải tính toán để tránh trùng lặp.
Các tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá để chậm nhất đến ngày 12/8, Thường trực Hội đồng sẽ chuyển hồ sơ, danh sách người đủ và không đủ điều kiện đặc xá cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu thẩm định. 
Sau khi được Hội đồng xét duyệt, danh sách đặc xá sẽ được hoàn chỉnh trình Chủ tịch nước. Từ 28-31/8 sẽ tổ chức tha người được đặc xá để kịp chào mừng Quốc khánh 2/9.
Lưu ý đến trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Phó Thủ tướng đề nghị công tác đặc xá phải đảm bảo công tâm, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; không để sót người đủ điều kiện nhưng cũng không để lọt người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá, kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai sót, tiêu cực trong việc xét, lập hồ sơ đặc xá, gây phiền hà trong công tác đặc xá; không để xảy ra sai sót, tiêu cực, khiếu nại phức tạp. 
Tạo điều kiện cho thân nhân phạm nhân thực hiện nghĩa vụ dân sự
Các Bộ, ngành, nhất là Bộ Công an, TANDTC, VKSNDTC phải rút kinh nghiệm, chủ động triển khai kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ được giao vì thời gian “rất gấp”, đảm bảo tiến độ và kế hoạch chung của Hội đồng. Các kế hoạch phải cụ thể, công khai, đồng bộ ở tất cả các Bộ, ngành, các cấp. Phó Thủ tướng yêu cầu nếu có vấn đề phát sinh, Bộ Công an – cơ quan thường trực của Hội đồng cần báo cáo Hội đồng giải quyết kịp thời, không để ách tắc trong quá trình xem xét, đề nghị đặc xá.
Theo Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2015, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự tạo điều kiện cho thân nhân phạm nhân thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp tiền truy thu, án phí hoặc các nghĩa vụ dân sự khác và  phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trên địa bàn thuộc tỉnh, TP đó để thu các khoản tiền của gia đình phạm nhân và cấp các loại giấy tờ cho họ.
“Công tác tuyên truyền rất quan trọng trong công tác đặc xá. Phải tiến hành tuyên truyền mạnh mẽ, nhiều đợt về công tác đặc xá để cho thấy chính sách nhân đạo của Nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tuyên truyền vì công tác đặc xá năm 2015 không phải chỉ là của chúng ta mà còn để người dân và cả các phạm nhân biết về điều kiện đặc xá” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 
Dự kiến sẽ có khoảng 16.000 đến 17.000 người sẽ được xem xét đề nghị đặc xá trong dịp này.

Đọc thêm