Không thể buông lỏng quảng cáo của các cơ sở Y tế tư nhân

(PLO) - Tại Hội nghị Đánh giá kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế (CSYT) tư nhân năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức chiều qua (8/4), các đại biểu đều cho rằng việc quảng cáo của các CSYT tư nhân phải thực hiện theo các quy định liên quan.
Không thể buông lỏng quảng cáo của các cơ sở Y tế tư nhân

Vẫn còn sai phạm

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các CSYT tư nhân năm 2015 cho biết, đến hết ngày 12/10/2015, các đoàn đã tiến hành giám sát tại 11 CSYT tư nhân, bao gồm 4 bệnh viện, 3 phòng khám đa khoa, 2 phòng chẩn trị y học cổ truyền và 2 nhà thuốc.

Qua giám sát, 11/11 CSYT cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư nhân, chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng về pháp luật hành nghề y tế tư nhân.

Tuy nhiên, các đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại tại các cơ sở này, như: một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa có đủ chứng chỉ hành nghề của bác sĩ, việc ký hợp đồng lao động với các thầy thuốc và nhân viên y tế chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật lao động, có cơ sở chưa có khoa lây riêng biệt, việc xử lý chất thải y tế đôi lúc chưa được thực hiện nghiêm về thời gian…

Đặc biệt, về vấn đề giá, các đoàn giám sát phát hiện giá thuốc tại một số CSYT cao hơn nhiều so với giá trần được quy định, một số cơ sở chưa công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định của Luật Khám chữa bệnh.

Quảng cáo phải theo Luật

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ về việc thể chế hóa bằng văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực chăm sóc y tế từ xa (Telemedicine) để giảm bớt quá tải cho các CSYT trong việc tư vấn, khám bệnh, giảm bớt thời gian chờ đợi, đi lại và chi phí cho người bệnh. 

Tuy nhiên, đa số các đại biểu bày tỏ lo ngại về đề xuất Nhà nước giao các CSYT tư nhân tự chịu trách nhiệm quảng cáo, giới thiệu về các cơ sở của mình, khi cần quảng cáo giới thiệu không cần xin phép nhưng tăng mức xử phạt nếu vi phạm.

Đề xuất này được đưa ra dựa trên nhận định cho rằng khi CSYT cần giới thiệu thông tin quảng cáo phải xin phép, phát sinh nhiều giấy phép con. Các đại biểu cho rằng, thực trạng hiện nay cho thấy nhiều cơ sở quảng cáo quá giới hạn, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn cho phép, quảng cáo thổi phồng công dụng của thuốc, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm chức năng.

Trong khi đó, y tế là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của con người nên không thể để các cơ sở tư nhân tự chịu trách nhiệm đối với việc quảng cáo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh việc quảng cáo trong lĩnh vực này cần tuân thủ nghiêm Luật Quảng cáo và các nghị định, thông tư liên quan. 

Các đại biểu cũng cho rằng đề xuất Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định khung giá trần của dịch vụ khám, chữa bệnh của CSYT tư nhân để quản lý giá dịch vụ y tế của các cơ sở này là khó khả thi do hiện nay chênh lệch giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các CSYT tư nhân và công lập đang rất cao, nếu quy định như vậy sẽ khó cho hoạt động các CSYT tư nhân.

Trong khi đó, quy định hiện nay cho phép các CSYT tư nhân xác định giá và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Ban thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ cũng tán đồng với các đề xuất xếp hạng bệnh viện tư nhân để khuyến khích các cơ sở này thực hiện khám, chữa bệnh đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, có chính sách khuyến khích các CSYT tư nhân chẩn trị y học cổ truyền, mở rộng đối tượng giám sát là CSYT của Nhà nước để thể hiện sự bình đẳng và không phân biệt giữa các CSYT tư nhân hay Nhà nước, kiến nghị thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh rà soát lại năng lực xử lý rác thải y tế để đảm bảo vấn đề xử lý rác thải tại các CSYT…

Đọc thêm