Khu dân cư mới Nam Yên bao giờ hoàn thành?

Cho đến nay, dự án xây dựng khu dân cư mới quy mô 7ha, tổng vốn đầu tư 16,627 tỷ đồng (chủ yếu từ ngân sách Trung ương), tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc (Hòa Vang) đang ở giai đoạn khởi đầu.

Cho đến nay, dự án xây dựng khu dân cư mới quy mô 7ha, tổng vốn đầu tư 16,627 tỷ đồng (chủ yếu từ ngân sách Trung ương), tại thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc (Hòa Vang) đang ở giai đoạn khởi đầu.

Những ngôi nhà ở khu dân cư mới Nam Yên xây dựng cách đây nửa năm nhưng đến nay đường vẫn chưa hình thành.

Những ngôi nhà ở khu dân cư mới Nam Yên xây dựng cách đây nửa năm nhưng đến nay đường vẫn chưa hình thành. 

Tại đây, 31 hộ đã đến ở từ giữa năm 2009, sau khi huyện Hòa Vang triển khai san ủi 2 ha mặt bằng thuộc giai đoạn 1, nhưng các hạng mục thuộc cơ sở hạ tầng khu dân cư chưa hình thành. Hiện các hộ này đang dùng điện theo kiểu tạm bợ kéo từ trụ điện duy nhất của khu dân cư cũ và tự mua ống dẫn nước từ suối cách đó gần trăm mét về dùng.

Theo thiết kế, khu dân cư mới Nam Yên có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, bao gồm 5 tuyến đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện, nhà họp thôn... là nơi tái định cư của gần 100 hộ thuộc diện di dời khỏi vùng sạt lở ven sông Cu Đê. Mỗi hộ được bố trí 300 m2 đất ở và được hỗ trợ 21 triệu đồng xây nhà, phát triển sản xuất. Địa phương đang xúc tiến việc hỗ trợ sản xuất tại chỗ cho các hộ dân theo quy định.

Giai đoạn 2 khởi động từ cuối năm 2009, UBND thành phố giao Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí giai đoạn 2 là 14,4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: xây dựng 5 tuyến đường nội bộ tổng chiều dài 1.795,85m; san nền 5 ha khu dân cư; xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước, nhà họp thôn... trong đó kinh phí đền bù 2 tỷ đồng, xây lắp 10,35 tỷ đồng. Riêng hệ thống cấp điện do Điện lực Đà Nẵng chịu trách nhiệm, không thuộc phạm vi dự án.

Mặc dù đã bước sang tháng thứ 6 kể từ ngày được triển khai, các hạng mục thuộc cơ sở hạ tầng tại đây vẫn chưa hình thành. 2 đơn vị gồm Doanh nghiệp tư nhân Thiện Châu nhận thầu thi công hạng mục san nền và xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; Công ty CP 303 thầu các hạng mục cấp thoát nước, thủy lợi, xây nhà họp thôn, đang thi công cầm chừng do vướng mắc từ khâu giải tỏa đền bù.

 

Theo lãnh đạo 2 đơn vị này, họ đã triển khai thi công từ trước Tết Canh Dần, nhưng đụng đâu vướng đó. Hiện tại, vẫn còn 5 ngôi nhà chưa bàn giao mặt bằng và hơn 20 ngôi mộ chưa di chuyển nên việc san ủi khó thực hiện. Hạng mục này mới hoàn thành gần 20% khối lượng công việc. Đối với hạng mục xây dựng hệ thống cấp thoát nước, đơn vị thi công đã xây xong kênh thoát dài 200m và đang xây đài nước. Ông Ngô Đình Trường, Giám đốc Công ty CP 303 cho biết: Vị  trí xây đài nước, chủ đầu tư vừa bàn giao cách đây ít hôm. Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nước dùng. Riêng nhà họp thôn phải chờ có mặt bằng.

Trao đổi về tiến độ của dự án, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Tiến độ như hiện nay là chậm. Sự chậm trễ này do vướng trong khâu giải tỏa. Trước đây, huyện Hòa Vang áp giá đền bù mức thấp do hồi đó chưa mở đường từ Nam Yên đi Lộc Mỹ. Nay có đường lớn chạy qua khu vực đó, người dân không đồng tình với giá cũ.

Việc di chuyển các ngôi mộ cũng không đơn giản, nhất là những ngôi mộ vô chủ. Không ít mộ do thời gian quá lâu, khi kiểm định không phát hiện được, nhưng khi san ủi thì phát lộ, phải giải quyết cất bốc. Việc đền bù phải tính tới hỗ trợ thêm cho các hộ dân có liên quan và bổ sung kinh phí di dời các ngôi mộ vừa phát hiện. Vấn đề này phải đề nghị và chờ đợi cấp trên quyết định mới triển khai tiếp nên thời gian kéo dài. Đó là chưa nói kinh phí của dự án thuộc vốn của năm 2009 chuyển qua, thủ tục không hề đơn giản. Tuy vậy, ông vẫn nêu quyết tâm là Ban Quản lý dự án sẽ giải quyết rốt ráo các vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng để các đơn vị thi công.

53 hộ dân thuộc diện di dời khỏi vùng sạt lở ven sông Cu Đê đang chờ đất để di chuyển đến. Mùa mưa lũ đang đến gần, thiết nghĩ Sở NN&PTNT cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị thi công giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu di dân khẩn cấp do thiên tai như quyết định của UBND thành phố.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

Đọc thêm