Kiểm tra an ninh trước giờ khai mạc Festival Huế lần thứ X

(PLO) - Nhằm đảm bảo an ninh trước giờ diễn ra khai mạc Festival Huế 2018, ngày 26/4, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng tiểu ban an ninh ninh trật tự, y tế và môi trường Festival Huế lần thứ X năm 2018 đã trực tiếp đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự các điểm diễn ra lễ hội.
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, T trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, T trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh

Sau khi kiểm tra tại địa điểm diễn ra các sự kiện Festival Huế 2018, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã chỉ đạo công an các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, tham mưu cho ban tổ chức có phương án, kế hoạch chặt chẽ, chi tiết đảm bảo tốt an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Trong đó, tập trung lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, du khách và nhân dân về tham dự lễ hội; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự như cháy nổ; đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm lợi dụng lễ hội gây án; đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị; đồng thời lưu ý quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ chú ý lễ tiết, tác phong, góp phần để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè bốn phương.  

Qua buổi kiểm tra, Trưởng tiểu ban an ninh ninh trật tự, y tế và môi trường Festival Huế lần thứ X  đề nghị tăng cường phối hợp, kiến nghị các đơn vị liên quan việc kiểm tra chặt chẽ việc thi công khán đài, sân khấu… nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình tổ chức các chương trình, lễ hội.  

Lực lượng Công an kiểm tra đảm an ninh trước giờ khai mạc Festival Huế 2018
Lực lượng Công an kiểm tra đảm an ninh trước giờ khai mạc Festival Huế 2018

Trước và trong thời điểm diễn ra Festival Huế 2018, từ 18h đến 24h hàng ngày, tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tuần tra kiểm, soát trên các tuyến đường trọng điểm thành phố Huế và địa bàn lân cận, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật giao thông.

Trong đó, chú trọng xử lý các trường hợp vi phạm: Điều khiển phương tiện trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định, chạy quá tốc độ...

Được biết, sau gần 1 tuần ra quân thực hiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp xử lý hơn 350 trường hợp vi phạm với các lỗi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm các quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở, lạng lách, đánh võng,...

Với quyết tâm đảm bảo ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Festival Huế lần thứ X, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông.

Đọc thêm