Kiên Giang sẵn sàng cho Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

(PLVN) - Từ ngày 19 đến 21/4, tại Trường THPT huyện Giồng Riềng diễn ra Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019 với quy mô gần 70 gian hàng trưng bày, triển lãm sách với trên 52 đơn vị tham gia.
Triển lãm Ngày sách Việt Nam của tỉnh Kiên Giang
Triển lãm Ngày sách Việt Nam của tỉnh Kiên Giang

Ngày Sách Việt Nam tại Kiên Giang năm nay tổ chức tại huyện Giồng Riềng với nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức trưng bày triển lãm, nội dung này có 52 đơn vị tham gia với 70 gian hàng. Về thành phần tham gia, ngoài các đơn vị phát hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh còn có Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Nhà Xuất bản Tư pháp, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam… với hơn 20 ngàn bản sách với đủ các thể loại về Việt Nam – đất nước – con người, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chủ quuyền biển đảo Việt Nam, về xây dựng nông thôn mới, về khoa học kỹ thuật…. 

Ngày sách thu hút đông đảo các độc giả nhí
Ngày sách thu hút đông đảo các độc giả nhí

Ngoài ra, Ngày Sách Việt Nam tại Kiên Giang còn tổ chức thi xếp sách nghệ thuật, đố vui, vẽ tranh theo sách; thi tìm hiểu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gắn với tuyên truyền, giới thiệu sách bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức tuyên truyền về biển đảo (chiếu phim và triển lãm hình ảnh, bản đồ, tư liệu); mời nhạc sỹ sáng tác bài hát về Ngày Sách Việt Nam và trình bày tại đêm khai mạc….

Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ trao 150 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, mỗi suất 01 triệu đồng; tặng gần 20 ngàn đầu sách các loại cho các địa phương, đơn vị, trị giá khoảng 700 triệu đồng…

Nhân dịp này, Thư viện huyện Giồng Riềng sẽ được khánh thành.

Đến nay, tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Đọc thêm