Kiên Giang: Tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm dịp cuối năm!

(PLVN) - Sáng 13/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc (ANTQ) tỉnh Kiên Giang (Ban chỉ đạo 138)  đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Ông  Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục được duy trì, phát huy và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo 138 tỉnh Kiên Giang cho biết: Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã triển khai thực hiện 04 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt chỉ tiêu đề ra với tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt trên 90%, trong đó, trọng án khám phá đạt 96,29%. Toàn tỉnh bắt giữ, xử lý gần 505 vụ, trên 600 đối tượng tội phạm hình sự, ma tuý, kinh tế…

Ông Phạm Hồng Vũ - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu
Ông Phạm Hồng Vũ - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu 

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn với việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia thực hiện. 

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh và địa phương đã tập trung phân tích về tình hình tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, ma túy, công nghệ cao… cũng như công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo 138 tỉnh Kiên Giang trình bày báo cáo tại hội nghị
Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo 138 tỉnh Kiên Giang trình bày báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Kiên Giang đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019...

Thống nhất các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới của Công an tỉnh và những ý kiến đề xuất các giải pháp, biện pháp của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và địa phương tại buổi họp, Chủ tịch Phạm Hồng Vũ đề nghị, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao công tác phòng ngừa, xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” các cấp, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời xử lý nhanh những vụ việc cũng như kiểm soát chặt chẽ các đối tượng.

Lực lượng Công an tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhằm phục vụ cho công tác và yêu cầu phòng ngừa tội phạm...   

Dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang triển khai kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và  Quyết  định thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen”./.

Đọc thêm