Kiên Giang: Xét xử vụ 'giang hồ bảo kê đất' hỗn chiến tại Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự kiến hôm nay (22/1), bị cáo Nguyễn Văn Thái (Thái Bus, 36 tuổi) và gần 70 bị cáo khác bị TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”; “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là vụ án gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2022. Công an Kiên Giang sau đó đã mở nhiều đợt truy quét, bắt thêm hàng loạt băng nhóm “xã hội đen” ở Phú Quốc.

Theo cáo trạng, thửa đất tranh chấp 2,2ha tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Phú Quốc, do ông Ngụy Văn Khiếu khai phá, canh tác. Ông Khiếu bán cho Khúc Văn Đoài giá 11 tỷ đồng. Đoài mới trả 1,1 tỷ đồng rồi không trả tiếp; lấy đất phân lô, bán cho nhiều người xây nhà, trong đó có Nguyễn Văn Trường (thuộc nhóm “giang hồ” Nông Trường).

Ông Khiếu không đòi được tiền, nhờ Nguyễn Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Thị Ánh Hường (luật sư) giải quyết với thù lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc. Theo kế hoạch, Hường sẽ làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ đất cho ông Khiếu, trong đó bắt buộc phải đo đạc, xác định vị trí.

Khi Hường và Chi đưa người đến đo đạc thì bị Đoài, Trường ngăn cản. Họ nhờ nhóm Thái Bus bảo kê, rào đất, cắt cử người canh giữ đến khi đo đạc và làm xong giấy tờ.

Từ trái qua là các đối tượng Bùi Đức Ngọc, Việt, Nguyễn Văn Thái và Đoàn Thiên Long khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ trái qua là các đối tượng Bùi Đức Ngọc, Việt, Nguyễn Văn Thái và Đoàn Thiên Long khi bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cáo trạng, Thái sau khi chốt giá "kèo làm đất" 4 tỷ đồng đã rủ thêm Nguyễn Quốc Vinh, Võ Văn Lương, Bùi Đức Ngọc, Đoàn Thiên Long, Nguyễn Văn Quá (chuyên tập trung “giang hồ” để bảo kê giành đất, giữ đất cho các bên tranh chấp) và một số băng nhóm khác tham gia. Tất cả thống nhất sẽ tập hợp tại nhà Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau).

Sau khi “trinh sát” địa hình, nhóm Thái nhận thấy thửa đất nằm trong đường cụt, nếu bị chặn đánh sẽ "có vào, không có ra". Hơn nữa, dù có vẽ được sơ đồ đất thì việc rào đất, canh giữ cũng không ai làm được vì đây là địa bàn của nhóm Nông Trường.

Trung ra lệnh "cứ cho anh em vào", nhóm đối thủ sẽ phải gọi cho Trung để thương lượng, đàm phán. Trước khi cả nhóm giải tán, Trung dùng điện thoại quay nhiều cảnh của "cuộc họp".

Trưa 27/10/2022, hơn 50 đối tượng, đi 12 ô tô mang theo mã tấu, 3 khẩu súng... đến thửa đất tranh chấp. Ba xe dẫn đầu lao vào khu đất trong khi những người còn lại chia thành hai nhóm “mai phục” vòng ngoài, sẵn sàng ập vào tiếp ứng, chặn “quân chi viện” của đối phương và cảnh giới khi có lực lượng chức năng. Một số đối tượng được giao việc “canh me” trụ sở Công an Phú Quốc và công an xã, nếu cảnh sát đến hiện trường sẽ báo cho đồng bọn.

Do đông người, nhiều xe, có thể bị nhầm lẫn, nhóm này thống nhất đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, găng tay và mua hoa cúc vàng cắm trước đầu ô tô để nhận dạng.

Hay tin có người vào đo đất, Đoài lái xe về đậu chắn trước đầu xe nhóm Thái. Trường cũng huy động 20 đàn em về tiếp ứng. Hai bên xảy ra tranh cãi. Đoài sau đó gọi Trung thương lượng, thống nhất chiều cùng ngày hai bên mang giấy tờ ra giải quyết.

Khi nhóm Thái chuẩn bị rút, Trường cảnh cáo: "Lần đầu tao bỏ qua, lần sau đến đo kiểu này coi chừng không có đường về". Lúc ra ngoài, nhóm Thái thấy ô tô của Đoài chắn đường nên xuống đẩy xe ra, bị nhóm Đoài và Trường cầm gạch tấn công. Thái gọi cho các nhóm bên ngoài vào hỗ trợ.

Lúc này, Nguyễn Văn Quá cầm súng chạy vào hỏi "chơi chưa? chơi chưa?" rồi bắn nhiều phát thị uy. Tiếng súng đánh động những đối tượng cảnh giới bên ngoài, đồng loạt hơn 50 người ập vào tấn công nhóm của Đoài, Trường. Trong lúc truy đuổi, Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn nhiều phát vào nhóm đối thủ khiến Phan Trọng Hải (24 tuổi), Nguyễn Anh Thư (26 tuổi) tử vong; Trường và 5 người khác bị thương.

Khi nhóm đối thủ rút vào nhà trốn, nhóm Thái rời khỏi hiện trường, bị công an chặn bắt.

Cáo trạng truy tố 50 đối tượng trong nhóm Thái Bus về tội “Giết người”. Trong đó, Thái Bus, Trung, Đoàn Thiên Long, Lương, Ngọc, Quá và 2 đối tượng khác có vai trò cầm đầu; những người còn lại có vai trò giúp sức.

13 người trong nhóm Nông Trường (không có Đoài) bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Hường, Chi, Tuấn, Khiếu, Đoài bị CQĐT tiếp tục xác minh.

Khoảng 30 người có mặt tại "cuộc họp" mà Trung quay video, cũng như bị nhận dạng có mặt tại hiện trường vụ nổ súng, nhưng các bị cáo "chỉ biết biệt danh giang hồ, không rõ nhân thân, lai lịch" nên công an tiếp tục truy bắt.

Năm 2023, công an bắt đối tượng cầm đầu nhóm Nông Trường là Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ Công), cùng một số đối tượng khác. Những người này bị điều tra ở các vụ án khác.

Đọc thêm