Kiến nghị mở rộng thành phố Buôn Ma Thuột

(PLVN) - Ngày 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Tổng kết Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột và Phương hướng xây dựng, phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 
Một góc TP Buôn Ma Thuột
Một góc TP Buôn Ma Thuột

Chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Từ hội thảo này, các ý tưởng, ý kiến của các cơ quan Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ là cơ sở hoàn thiện Đề án tổng kết và đề xuất phương hướng phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, quá trình phát triển thành phố còn một số hạn chế, tồn tại. Tỉnh Đắk Lắk cũng đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương một số nội dung như: Cho chủ trương nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên; Ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, từng bước phát triển thành đô thị vùng Tây Nguyên; xem xét đưa thành phố Buôn Ma Thuột vào danh mục dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2017-2020... 

Đọc thêm