Kiên quyết ngăn chặn dịch Covid-19 ngay tuyến đầu biên giới

(PLVN) - Trước diễn biến phước tạp của dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Phước Chỉ (Tây Ninh) đã thực hiện nhiều biện pháp, kế hoạch để đảm bảo phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả, đồng thời bảo đảm nhiệm vụ an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,75km thuộc 2 xã biên giới là Phước Bình và Phước Chỉ, với 9 mốc chính, 26 mốc phụ, 16 điểm đặc trưng đã được cắm mốc.

Nơi đây là cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh, có các tuyến đường huyết mạch đi qua nối liền giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh thành trong khu vực, do đó cần sự đồng bộ và quyết liệt từ lực lượng biên phòng, công an nhân dân, quần chúng nhân dân… để đảm bảo phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả, đồng thời bảo đảm nhiệm vụ an ninh quốc phòng vùng biên giới.

Kích hoạt cơ chế “chống dịch như chống giặc”

Ngay từ những ngày đầu có dịch, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã được quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, quyết tâm, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Theo báo cáo của UBND Thị xã Trảng Bàng, tính đến thời điểm hiện tại, Trảng Bàng đã ban hành 176 văn bản chỉ đạo liên quan đến dịch Covid-19, đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Phước Chỉ tuần tra tại vành đai biên giới Việt - Campuchia
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Phước Chỉ tuần tra tại vành đai biên giới Việt - Campuchia 

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, tờ rơi…với tổng thời lượng đến thời điểm hiện tại là 274 giờ 33 phút; cấp phát miễn phí 11.100 khẩu trang, 9.200 tờ rơi tuyên truyền, 500 tờ áp phích.

Đồng thời, thành lập các tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng, ký cam kết đối với các nhóm xe ôm và nông dân làm ruộng dọc tuyến biên giới không đưa người qua biên giới trái phép. Kết quả đến thời điểm hiện tại đã triển khai được 3 cuộc tại xã biên giới với 143 lượt thành viên tham dự.

Quyết liệt truy quét tại tuyến biên giới

Cùng với đó, để đảm bảo cho công tác phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các tệ nạn khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã tăng cường các tổ công tác trên biên giới, ngăn chặn không cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới trái phép.

Tiếp tục phối hợp với lực lượng vũ trang phía đối diện trong công tác phòng chống dịch, xuất nhập cảnh vùng biên được quản lý, ngăn chặn chặt chẽ, không cho trường hợp xuất nhập qua cửa khẩu phụ, lối mở, đường qua lại biên giới.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã thành lập 11 chốt chống dịch trên suốt chiều dài biên giới của thị xã và 1 chốt chống dịch đường sông với tổng quân số là 72 cán bộ, chiến sĩ. Tính đến nay, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã phát hiện và bắt giữ 17 vụ/36 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 17/02 đối tượng buôn lậu, thu giữ 74.810 gói thuốc lá và 9 xe máy các loại.

Trên tuyến đường sông, các lực lượng đã phát hiện và xử lý 13 vụ/105 người/38 ghe thuộc diện người Việt gốc Khơ-me di cư từ các tỉnh Miền Tây tìm về Tây Ninh sinh sống, trong đó đưa đi cách ly 05 vụ/48 trường hợp và đưa ngược trở lại 8 vụ/57 trường hợp.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ phát tờ rơi, tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ phát tờ rơi, tuyên truyền phòng chống dịch cho người dân trên địa bàn.

Trước diễn biến mới, phức tạp của tình hình dịch bệnh, Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã huy động lực lượng làm nhiệm vụ 24/24 ở các tổ, chốt chặn trên biên giới đất liền, siết chặt việc kiểm soát tại các đường mòn, lối mở... Kiên quyết bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, ngăn chặn triệt để nguồn dịch lây lan qua biên giới.

Đồng thời, tăng cường công tác bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa bàn biên giới không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, giúp người dân trên địa bàn an tâm sinh sống, lao động, sản xuất và xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh, phát triển.

Đọc thêm