Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo mới của thành phố Hà Nội

(PLVN) - Ngày 9/12, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa XV và 5 Phó Chủ tịch UBND.

Cụ thể, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thống nhất 100% miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc để nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời xem xét bầu chức vụ Chủ tịch HĐND TP với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.

Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.
Tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội. 

Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Tuấn trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn là 1 trong 71 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa mới và được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1966, quê xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Tiến sỹ Kinh tế.

Tân Chủ tịch HĐND TP từng đảm nhiệm các vị trí: Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng Thanh niên; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà; Phó Chủ tịch UBND TP; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố.

5 tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
5 tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

Dàn lãnh đạo cấp phó hoàn toàn mới của Thủ đô gồm:  

1. Ông Hà Minh Hải (Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa) được bầu là Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội với số phiếu cao nhất trong 5 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố, 92/99 phiếu (đạt 92,93%).

Ông Hải năm nay 51 tuổi, quê ở Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Trình độ: Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp chính trị.

Tháng 1/2015 – 2/2016: Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội. Tháng 3/2016 – 8/2019: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Từ 9/2019 đến nay: Bí thư Quận ủy Đống Đa.

2. Ông Nguyễn Mạnh Quyền (Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP với số phiếu 86/99 (86,87%).

Là người trẻ nhất trong 5 tân Phó Chủ tịch UBND TP, ông Quyền năm nay 45 tuổi, quê ở xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ.

Tháng 11/2014 – 8/2015: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Tháng 9/2015 – 6/2017: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Tháng 7/2017 đến nay: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

3. Ông Chử Xuân Dũng (Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP với số phiếu 88/89 (88,89%).

Ông Dũng năm nay 47 tuổi, quê Vân Nội, H.Đông Anh, Hà Nội. Trình độ: Tiến sĩ khoa học Giáo dục, Thạc sĩ Toán.

Tháng 10/2006 – 8/2009: Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Hồng Thái. Tháng 9/2009 – 11/2014: Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. Tháng 12/2014 – 10/2017: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tháng 11/2017 đến nay: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Trọng Đông (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP với số phiếu 89/99 (89,9%).

Ông Nguyễn Trọng Đông năm nay 51 tuổi, quê quán tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Ngoại ngữ.

Từ 10/2009 – 5/2012: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từ 6/2012 – 8/2013: Phó Bí thư Quận ủy Long Biên. Từ 9/2013 đến nay: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Tháng 10/2020 được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Ông Dương Đức Tuấn (Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP với số phiếu 90/99 (90,9%).

Ông Tuấn năm nay 53 tuổi, quê phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Tiến sĩ Kiến trúc

Tháng 11/2008 – 4/2014: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Tháng 5/2014 – 8/2018: Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm. Tháng 9/2018 đến nay: Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

Đọc thêm