Kinh hoàng nhìn cảnh máy bay Boeing 777-200 mất gần hết vỏ động cơ vẫn hạ cánh an toàn

(PLVN) - Một chiếc Boeing 777 chở 241 người vỡ bung vỏ động cơ nhưng đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Denver hôm qua - 20/2.
Hình ảnh ghi lại động cơ bốc cháy của chuyến bay mang số hiệu 328 của hãng United Airlines (Mỹ) - Ảnh: REUTERS
Hình ảnh ghi lại động cơ bốc cháy của chuyến bay mang số hiệu 328 của hãng United Airlines (Mỹ) - Ảnh: REUTERS

[Clip] Động cơ chiếc Boeing 777-200, chuyến bay mang số hiệu 328 của United Airlines, bốc cháy trên không (nguồn: 9News):


Chiếc Boeing 777-200 của Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) gặp sự cố không lâu sau khi cất cánh. Vỏ ngoài động cơ ở cánh gần như mất hết, nhưng vẫn may mắn hạ cánh an toàn.

Fox News đưa tin, Cơ quan Quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, chuyến bay mang số hiệu 328 của United Airlines gặp sự cố không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Denver, Colorado, để đi đến thành phố Honolulu, Hawaii.

Chuyến bay có tổng cộng 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Theo United Airlines, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã xuống máy bay và được đưa trở về nhà ga của sân bay Denver.

FAA cho biết đang phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) để điều tra vụ việc.

Cảnh sát thành phố Broomfield, Colorado, đã chia sẻ hình ảnh chụp lại các mảnh vỡ từ chiếc Boeing 777-200 trên và hiện chưa có ghi nhận về thương vong trên mặt đất.

Vỏ động cơ chiếc Boeing 777-200 rơi xuống khu vực nhà dân - Ảnh: Cảnh sát Broomfield.
Vỏ động cơ chiếc Boeing 777-200 rơi xuống khu vực nhà dân - Ảnh: Cảnh sát Broomfield.

Cảnh sát Broomfield thông báo trên Twitter: "Nếu bạn tìm thấy mảnh vỡ, xin đừng chạm vào hay di dời nó. NTSB muốn tất cả các mảnh vỡ nằm yên tại chỗ để điều tra".

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy các mảnh vỡ lớn nằm rải rác bên ngoài một nhà dân và cánh đồng, trong đó có cả một mảnh vỏ động cơ của chiếc máy bay.

Mảnh vỡ từ chiếc Boeing 777-200 do cảnh sát Broomfield công bố hôm 20/2 - Ảnh: Cảnh sát Broomfield.
Mảnh vỡ từ chiếc Boeing 777-200 do cảnh sát Broomfield công bố hôm 20/2 - Ảnh: Cảnh sát Broomfield. 

Theo Hãng tin Reuters, chiếc 777 gặp sự cố đã hoạt động 26 năm và sử dụng động cơ Pratt & Whitney PW4000. Cơ quan điều tra sẽ tập trung tìm hiểu nguyên nhân gây ra hỏng hóc trong động cơ của chiếc máy bay này và tìm hiểu liệu cánh quạt có bị hư hay không.

Boeing đã từ chối bình luận về tai nạn trên.

Tháng 2/2018, một chiếc Boeing 777 cũ khác của United Airlines đến Honolulu cũng gặp sự cố động cơ và đã hạ cánh an toàn.

[Clip] Hành khách reo mừng khi chiếc máy bay hạ cánh an toàn (nguồn: Youtube):

Đọc thêm