Ksenia Sukhinova giành vương miện Hoa hậu thế giới 2008

Đúng với dự đoán của giới cá cược, Ksenia Sukhinova (Nga) đã giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2008.  Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Ấn Độ Parvathy Omanakuttan, Hoa hậu Trinidad & Tobago chiếm ngôi Á hậu 2 Gabrielle Walcott

Đúng với dự đoán của giới cá cược, Ksenia Sukhinova (Nga) đã giành vương miện Hoa hậu Thế giới 2008.  Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về Hoa hậu Ấn Độ Parvathy Omanakuttan, Hoa hậu Trinidad & Tobago chiếm ngôi Á hậu 2 Gabrielle Walcott

Tân HHTG Ksenia Sukhinova khóc vì vui sướng!

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova (Nga) đã  dành thời gian gần một năm để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008. Người đẹp 21 tuổi này hiện đang là sinh viên chuyên ngành quản lý, tuy nhiên cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành một siêu mẫu thế giới.

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Nga năm 2007, Ksenia Sukhinova có thêm nhiều cơ hội làm việc trong lĩnh vực thời trang. Trước khi đăng quang, cô ’’ẵm’ giải Top Model (Hoa hậu trình diễn) và cũng là một trong 3 người đẹp có mặt trong Top 3 buổi thi Hoa hậu bãi biển cùng với Hoa hậu Mexico và Hoa hậu Nam Phi. 

Parvathy Omanakuttan Á hậu 1 và Gabrielle Walcott Á hậu 2.

Á hậu 1 Parvathy Omanakuttan (Ấn Độ) năm nay 21 tuổi, cao 1m75, đã tốt nghiệp khoá học về nghệ thuật và hiện đang nghiên cứu về ngành xã hội học, văn học Anh và dự định sẽ tìm hiểu về môn tâm lý học trong tương lai. Những lúc rảnh rỗi người đẹp này thích nghe nhạc, đọc sách, vẽ, khiêu vũ hoặc chơi thể thao.

Khi mới là học sinh cấp hai, Parvathy đã rất thích một câu nói của cựu tổng thống Ấn Độ Dr Abjul Kalam: ’’Giấc mơ không giống như những gì bạn thường gặp khi ngủ. Nếu chỉ say ngủ, bạn sẽ không bao giờ biến ước mơ trở thành hiện thực’’. Và câu nói này đã theo Parvathy suốt những năm vừa qua, cô luôn dặn mình trong cuộc sống: ’’Hãy mơ ước nhưng phải thật tỉnh táo’’.

Á hậu 2, người đẹp Gabrielle Walcott hoạt động từ thiện rất tích cực tại quê nhà, tham gia các quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư, cũng như các hoạt động từ thiện do hội liên hiệp thanh niên Trinidad & Tobago phát động. Mong muốn lớn nhất của Gabrielle Walcott khi đến với cuộc thi Hoa hậu thế giới là sẽ được trao danh hiệu Hoa hậu nhân ái và ước nguyện của cô đã thành sự thật.

* Top 5 người đẹp nhất đêm chung kết HHTG 2008 chỉ còn lại hoa hậu các nước: Ấn Độ, Trinidad & Tobago, Angola, Nga và Nam Phi. Như vậy người đẹp được nhiều nhà cái đặt cược là Irina Zhuravskaya (Ukraine) đã mất cơ hội lọt vào vòng thi ứng xử. 

* Đã có đủ kết quả 15 người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi HHTG 2008 gồm hoa hậu các nước: :Ấn Độ - Parvathy Omanakuttan, Nam Phi - Tansey Coetzee, Tây Ban Nha - Patricia Rodriguez, Pueto Rico - Ivonne Orsini, Kazakhstan - Alfina Nassyrova, Angola - Brigith Dos Santos, Brazil - Tamara Almeida Silva, Crotia - Josipa Kucic, Ukraine - Irina Zhuravskaya  và Venezuela - Hannely Quintero. 

Nhìn vào kết quả này có thể thấy các người đẹp châu Á kém duyên hơn so với các cuộc thi sắc đẹp trước đây.

* Tiếp sau là những đoạn video về hoạt động từ thiện của 4 người đẹp lọt vào vòng trong phần thi Hoa hậu Nhân ái: Hungary, Kenya, Mexico, Trinidad & Tobago. Và người được chọn cho giải Hoa hậu Nhân ái là Miss Trinidad & Tobago. Sau màn biểu diễn của ca sĩ người Anh - Alesha Dixon là phỏng vấn ban giám khảo.

* Mở đầu đêm chung kết HHTG 2008, nhóm nhạc Anh McFly trình diễn trên nền video của các người đẹp những ngày tại Nam Phi. Hai MC Angela Chao và Tumisho Masha giới thiệu 4 người đẹp lọt vào top 15 nhờ chiến thắng trong các phần thi phụ trước đó, bao gồm Anagabriela Marroquin (Mexico) - Hoa hậu Biển, Ksenia Sukhinova (Nga) - Hoa hậu Thời trang, Alexandra Ivarsdottir (Iceland) - Hoa hậu Thể thao), Natalie Griffith (Barbados) - Hoa hậu Tài năng.

Thông tin từ trang web bình chọn qua mạng tại địa chỉ missworld.com vừa thông báo do lỗi kỹ thuật khán giả một số quốc gia không thể tham gia bình chọn nên giải Miss People’s Choice (Hoa hậu được yêu thích nhất) sẽ không được trao trong đêm chung kết. Như vậy, Hoa hậu Thiên Lý của Việt Nam sẽ không có cơ hội đoạt giải bình chọn. 

Nguồn Vietnam net

Đọc thêm