Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII: Sẽ thay đổi hình thức chất vấn

(PLO) - Theo thông tin từ cuộc họp báo được Văn phòng QH tổ chức, tại Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII, hình thức chất vấn sẽ thay đổi. Thành viên của chính phủ sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, chứ không thực hiện việc trả lời chất vấn riêng lẻ như các kỳ họp trước.
Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII: Sẽ thay đổi hình thức chất vấn
Thông tin này được ông Nguyễn Sỹ Dũng - Phó chủ nhiệm Văn phòng QH - đưa ra tại buổi họp báo được tổ chức sáng nay (19/10/2015).
Ông Dũng cho biết: Phiên chất vấn của QH sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, và sẽ không chất vấn riêng từng lĩnh vực, mà chất vấn tổng thể. Các thành viên Chính phủ sẽ cùng có mặt trong phiên chất vấn. ĐB chất vấn đến lĩnh vực nào thì người đầu ngành trong lĩnh vực đó có trách nhiệm trả lời. Trong chương trình chất vấn, QH sẽ nghe các báo cáo giám sát, sau đó, các UBQH sẽ  trình bày ý kiển thẩm tra về nội dung trên. 
"Với tinh thần giám sát đến cùng, toàn bộ thời gian còn lai, các ĐBQH  sẽ có thời gian chất vấn các vấn đề còn chưa rõ. QH cũng sẽ xem xét các nghị quyết chuyên đề sau phiên chất vấn, xem những người đầu ngành đã triển khai các cam kết đó đến đâu. Các ĐB sẽ chất vấn tiếp về việc còn chưa thành chưa hoàn thành." - ông Dũng nói.
"Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự, và trả lời những vấn đề trong phạm vi trách nhiệm của Thủ tướng. Trong quá trình trả lời chất vấn, có thể Thủ tướng sẽ bao quát lại vấn đề, đó là quyền của Thủ tướng." - ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng QH - nhấn mạnh vai trò của Thủ tướng trong phiên chất vấn tại kỳ họp này.
Kỳ họp thứ 10 diễn ra trong bối cảnh Nhân dân cả nước đang tập trung cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước.
Với sự nỗ lực, chủ động của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân, của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm của nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.
Theo thông lệ, các kỳ họp cuối năm của Quốc hội bên cạnh việc tập trung thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, QH còn tập trung thời gian xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế, xã hội và ngân sách Nhà nước, Kỳ họp thứ 10 QH khóa XIII cũng theo thông lệ này.
Tuy nhiên, đây còn là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ QH, nên để góp phần hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.
Tại kỳ họp này, QH sẽ dành 19 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 18 luật, 14 Nghị quyết, và cho ý kiến về 8 dự án luật.
Nhằm tiếp tục triển khai thi hành, thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, tại Kỳ họp này, QH sẽ tập trung xem xét, thông qua các dự án luật quan trọng trong lĩnh vực Tư pháp, hoạt động điều tra, công tố, kiểm tra, xét xử, thi hành án... Đồng thời, QH sẽ dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến về nhiều đạo luật có liên quan đến quyền con người, quyền công dân theo đúng tinh thần của Hiến pháp 2013.
Tại kỳ họp này, QH dành 12 ngày để thảo luận, xem xét  kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2105, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách và phương án bổ sung ngân sách Trung ương năm 2016…
Đặc biệt, tại Kỳ họp này lần đầu tiên, QH cũng sẽ bầu Hội đồng bầu cử trung ương, bầu Tổng thư ký QH.
Nhằm góp phần  thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cử tri và Nhân dân cả nước về hoạt động của QH tại Kỳ họp thứ 10, QH sẽ có 10 buổi phát thanh truyền hình trực tiếp trên VTV1, THQH, và hệ phát tranh VOV1.
Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/10, và dự kiến bế mạc vào ngày 28/11./.

Đọc thêm