Kỷ niệm ngày sinh, ngày mất nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu

(PLVN) - Vừa qua, UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 198 năm ngày sinh và 132 năm ngày mất nhà thơ, nhà giáo, thầy thuốc Nguyễn Đình Chiểu gắn với ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre.
Dâng hương tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.
Dâng hương tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Chương tình diễn ra từ 30/6 đến 3/7/2020 với các hoạt động tiêu biểu nhằm tuyên truyền những giá trị tư tưởng, nhân cách đạo đức của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu như: Lễ dâng hương tại mộ nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu; biểu diễn nghệ thuật truyền thống các tuồng tích và triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, hiện vật, thân thế, sự nghiệp nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri phát biểu
 Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri phát biểu

Bên cạnh đó, hoạt động gian hàng ẩm thực với chủ đề “Hương vị miền quê”, hội thi “Mâm cơm ngày giỗ”, hội thao dân tộc, giải bóng chuyền, giải Karate các câu lạc bộ tỉnh Bến Tre năm 2020 và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác nhằm hưởng ứng ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre.

Đây là hoạt động thường niên được tổ chức tại Ba Tri (Bến Tre) để tưởng nhớ về tấm gương yêu nước tiêu biểu Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, tích cực giữ gìn bản sác văn hóa dân tộc, truyền thống văn hóa địa phương, gắn với phát triển thu hút du khách đến tham quan, du lịch.

Đọc thêm