Lai Châu nỗ lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(PLVN) - Thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) giai đoạn (2009 - 2019), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang (LLVT) và đồng bào các dân tộc trong tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả thiết thực, nổi bật.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc, hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh được quan tâm, đầu tư, củng cố cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống.

LLVT tỉnh đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập KVPT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ đạo 16 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện; 232 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; 13 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó cháy rừng - bảo vệ rừng cấp huyện; 168 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó cháy rừng - bảo vệ rừng cấp xã; diễn tập 22 cụm tác chiến Biên phòng. Kết quả 100% đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Biên phòng toàn dân, LLVT và nhân dân tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; LLVT tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, LLVT tỉnh tỉnh liên tục được Quân khu 2, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền QPTD giai đoạn 2009-2019.

Đọc thêm