Lại động đất ở Thủy điện Sông Tranh 2

Quảng Nam chiều 20/3 bị mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, nhà cửa, đồng thời xuất hiện 4 trận động đất tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 làm người dân hoảng loạn. 

[links()]Quảng Nam chiều 20/3 bị mưa đá và lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, nhà cửa, đồng thời xuất hiện 4 trận động đất tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 làm người dân hoảng loạn. 

Tại huyện Bắc Trà My, nơi có Thủy điện Sông Tranh 2, mưa lớn kèm lốc xoáy chiều tối qua đã làm hư hỏng 77 nhà dân, hàng chục phòng học, nhà ăn, nhà công vụ cho giáo viên, học sinh tại 6 xã gồm Trà Nú, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Giang và thị trấn Trà My. Thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. 

Trận mưa lớn chiều qua làm cho nước trên rừng, suối đổ về lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2 tăng lên. Khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 lại xuất hiện động đất, trong đêm 20 rạng sáng 21/3, liên tục xảy ra tới 4 trận động đất cường độ nhỏ. Lúc 21h48 hôm qua và 3h40 ngày 21/3 gây dư chấn tương đối mạnh, làm rung chuyển toàn vùng núi Trà My khiến nhiều người dân thức giấc.

Chiều nay, ông Lê Ngọc Kích, Phó Chủ tịch UBNDhuyện Nam Trà My cho biết, trận mưa đá có đường kính từ 1 - 3 cm xuất hiện chiều hôm qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân của huyện. 

Thống kê cho thấy, có 100 nhà dân bị mưa đá làm hư hại, hàng chục cơ quan làm việc của xã, huyện bị tốc mái, thủng tôn. Nhiều diện tích hoa mùa của nông dân bị hư hại nặng nề, ngoài ra, mưa đá làm ngã đổ nhiều trụ điện, hư hại đường dây. Đến cuối giờ chiều nay, trên địa bàn huyện vẫn chưa có điện trở lại.

“Huyện đang thống kê những người dân bị thiệt hại mùa màng do mưa đá gây ra hỗ trợ gạo để ổn định cuộc sống. Riêng thiệt hại về nhà, huyện đang làm công văn gửi tỉnh xin kinh phí để giúp dân sớm khắc phục hậu quả và yên tâm sản xuất, vì mức độ thiệt hại quá lớn”, ông Kích cho hay. 

Theo ông Đỗ Tài, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, trận mưa đá xảy ra chiều hôm qua tại các xã Ating, Ba, Sông Côn của huyện đã gây thiệt hại nặng nề hoa màu, nhà cửa của người dân.

Huyện đang đi kiểm tra và thống kê lại con số thiệt hại. Rất may là chưa có thiệt hại về người. 

Thiên Thanh

Đọc thêm