Lái Mercedes chở pháo đi bán

(PLO) - Trong lúc đang chở một lượng pháo đi tiêu thụ bằng xế hộp Mercedes, Hòa bị cảnh sát phát hiện bắt quả tang.

Ngày 6/12, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ hai vụ buôn bán pháo nổ trái phép trên địa bàn, thu giữ hơn 340kg pháo các loại.

Theo đó, khoảng 5h05 ngày 5/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc phường Sông Trí, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ công tác Công an TX Kỳ Anh phát hiện ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 51B – 078.32 có biểu hiện nghi vấn đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Phạm Thái Hòa điều khiển xe Mercedes đi buôn bán pháo bị bắt quả tang
Phạm Thái Hòa điều khiển xe Mercedes đi buôn bán pháo bị bắt quả tang

Qua kiểm tra phát hiện bên trong xe có 71 hộp pháo, tổng trọng lượng khoảng 120kg, đối tượng Phạm Thái Hòa (SN 1988, trú tại phường Sông Trí) người khiển xe ô tô khai nhận lấy số pháo trên từ một người tại Quảng Bình mang về bán kiếm lời thì bị bắt.

Tiếp đó, vào hồi 10h30 phút cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Tân Thanh, xã Kỳ Nam, tổ công tác Công an TX Kỳ Anh phát hiện xe container 51D 403.33 (kéo sơ mi rơ moóc 51R213.30) vận chuyển 10 thùng cacton (180 hộp pháo, trọng lượng khoảng 220kg).

Bốn đối tượng cùng tang vật thu giữ được
Bốn đối tượng cùng tang vật thu giữ được

Hai đối tượng điều khiển phương tiện là Võ Văn Quá (SN 1979, trú tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và Phạm Văn Bình (SSN 1984, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) khai nhận mua số pháo trên để bán cho hai đối tượng trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch để kiếm lời, khi đang giao hàng thì bị cảnh sát phát hiện bắt giữ.

Đọc thêm