Lâm Đồng: Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã từ tỉnh khác trốn vào địa bàn

(PLVN) -Trong hai ngày 14 và 17/12, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã trốn vào địa bàn tỉnh. Đối tượng Bùi Thị Khương (42 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) bị truy nã tội “Tham ô tài sản” và đối tượng Vũ Đình Sơn (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Cả 2 bỏ trốn khỏi địa phương vào Lâm Đồng hòng thoát tội nhưng bị lực lượng chức năng tỉnh này bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Nam Định bắt đối tượng Bùi Thị Khương (42 tuổi, ngụ tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định) bị khởi tố về tội danh “Tham ô tài sản” khi bỏ trốn đến huyện Đức Trọng.

Đối tượng Bùi Thị Khương
Đối tượng Bùi Thị Khương

Hồ sơ can phạm cho biết, Bùi Thị Khương là Trưởng ban kiểm soát tại Quỹ Tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Lễ, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo và cùng nhân viên lập hồ sơ, chứng từ nộp khống tiền mặt để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng. 

Ngày 6/10/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Cơ quan Điều tra tỉnh Nam Định đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Khương về tội “Tham ô tài sản”. Tuy nhiên, trước khi có lệnh khởi tố Bùi Thị Khương đã bỏ trốn đi nhiều nơi với tên mới là Hương để trốn tránh phát luật. 

Trước đó, ngày 14/12, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đã phối hợp với Công an Phường 2 truy xét, bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” đối với Vũ Đình Sơn (32 tuổi, ngụ tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bỏ trốn đến TP Bảo Lộc.

Sáng ngày 14/12, Công an Phường 2 nhận được tin báo từ một chủ quán ăn trên đường Lê Văn Tám bị 3 đối tượng lạ mặt xăm trổ đầy mình đến ăn uống, sau đó gây rối, đập phá nhiều tài sản trong quán như chén, bát, bàn, ghế. Ngay lập tức, Công an Phường 2 và Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc có mặt ghi nhận hiện trường, sau 1 tiếng đồng hồ truy xét, 3 đối tượng này bị bắt giữ, trong đó có đối tượng Vũ Đình Sơn. 

Đối tượng Vũ Đình Sơn
Đối tượng Vũ Đình Sơn 

Qua đấu tranh và xác minh lai lịch, nhân thân từ cơ quan công an sở tại, xác định Vũ Đình Sơn là đối tượng trốn truy nã nguy hiểm. 

Theo đó, ngày 7/10/2020, Vũ Đình Sơn bị Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phát lệnh truy nã toàn quốc về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi gây án, Vũ Đình Sơn đã bỏ trốn vào ngày 21/4/2020.

Hiện, Công an huyện Đức Trọng, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang làm các thủ tục để bàn giao, di lý 2 đối tượng Bùi Thị Khương, Vũ Đình Sơn cho cơ quan công an địa phương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm