Lan tỏa tinh thần "thượng tôn pháp luật"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thực tế cho thấy, nếu không “thượng tôn pháp luật”, doanh nghiệp khó có thể phát triển bền vững. Với vai trò của mình, Báo Pháp luật Việt Nam đã góp phần truyền thông, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với thị trường, thúc đẩy tinh thần “thượng tôn pháp luật” cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Báo PLVN nhân Kỷ niệm 15 năm ra mắt ấn phẩm DN&PL.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Báo PLVN nhân Kỷ niệm 15 năm ra mắt ấn phẩm DN&PL.

Doanh nghiệp (DN), doanh nhân với báo chí nói riêng và truyền thông nói chung là hai thực thể không thể thiếu nhau trong suốt quá trình, từ khi hình thành cho đến khi phát triển của mỗi DN cũng như cả nền kinh tế. Bởi lẽ báo chí và truyền thông giúp cho DN nhìn nhận và hiểu rõ hơn về những vấn đề của thị trường, xu thế của xã hội và thị hiếu của khách hàng; những thay đổi về quy định của Nhà nước để có được những quyết định đúng đắn hơn cho việc sản xuất, kinh doanh...

Ngược lại, báo chí rất cần có sự đồng hành của DN để có được những thông tin và số liệu xác thực hơn, tổng hợp và phân tích đến toàn bộ hệ thống DN cũng như nền kinh tế; phản ánh được nhiều hơn những góc nhìn giúp cho DN có thể đánh giá khách quan hơn; cũng như kịp thời truyền tải những kiến nghị, mong muốn của các DN đến các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời điều chỉnh các quy định, chính sách cho phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của thị trường.

Bà Lê Dung - Viện trưởng Viện Doanh Trí; Tổng Giám đốc Công ty CP Đào tạo & Phát triển nhân lực DGROUP chia sẻ: “Tôi luôn coi báo chí là mối quan hệ to lớn trong chặng đường phát triển DN của mình. Trong hành trình lãnh đạo và quản trị DN trong suốt 15 năm qua, tôi thường bắt đầu mỗi ngày mới với các thông tin từ báo chí. Báo chí đã cho chúng tôi có nhiều thông tin góp phần hoạch định chiến lược kinh doanh kịp thời”.

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên, ông Nguyễn Công Tùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn G-GROUP (KLC) nhận xét: “Báo Pháp luật Việt Nam đã và đang đi đúng hướng với những tiêu chí ban đầu đặt ra; mang đến những thông tin chính xác, nhanh nhạy, bổ ích đến với các độc giả trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, những thông tin hữu ích đó còn góp phần mang đến những giá trị to lớn đối với những DN trong nước, hun đúc tinh thần “thượng tôn pháp luật” cho DN và giúp DN phát triển bền vững”.

Đánh giá về vị trí, vai trò quan trọng của báo chí nói chung và Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng, ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội DN Trẻ Hà Nội khẳng định: “Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, đa chiều và phản ánh đúng tình hình hoạt động của DN. Vì lẽ đó, mối quan hệ giữa báo chí và DN cần dựa trên sự cộng tác và tôn trọng. DN cần đồng hành và hợp tác với báo chí, chia sẻ thông tin đúng, chính xác và kịp thời, từ đó xây dựng hình ảnh uy tín và tạo sự tin tưởng từ công chúng”.

Bà Lê Minh Hoa - Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân DN nhỏ và vừa Việt Nam:

“Một trong những thành tựu nổi bật của Báo Pháp luật Việt Nam chính là sự đồng hành và tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc tăng cường ý thức pháp luật của cộng đồng; giúp độc giả tiếp cận và hiểu rõ hơn về các quy định, luật lệ và quy trình pháp lý; giúp tăng cường sự tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng; đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức về quyền và bảo vệ lợi ích của người dân trong việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh và xã hội.

Bên cạnh đó, Báo Pháp luật Việt Nam còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cầu nối giữa cơ quan pháp luật, người đứng đầu, các nhà lập pháp và người dân thông qua việc đưa ra những ý kiến, phản ánh từ độc giả và đóng góp vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, tăng tính minh bạch, sự tương tác và tinh thần công khai trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; thể hiện vai trò đóng góp vào sự phát triển của nền tảng pháp luật và hệ thống pháp luật ở Việt Nam, cũng như cung cấp cái nhìn chuyên sâu về pháp luật và thúc đẩy sự phát triển, cải tiến trong lĩnh vực này”.

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội DN Trẻ Hà Nội:

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội DN Trẻ Hà Nội.

Ông Trần Văn Minh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội DN Trẻ Hà Nội.

“Thay mặt Hội DN Trẻ Hà Nội (HANOIBA), tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhân kỷ niệm 38 năm Ngày phát hành số đầu tiên của Báo Pháp luật Việt Nam. Chúc cho quý Báo sẽ vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế, được nhiều độc giả tin yêu, tiếp tục đồng hành và phát triển bền vững cùng cộng đồng DN. 2023 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Hội DN Trẻ Hà Nội, một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của chúng tôi với hơn 3.000 hội viên và 19 câu lạc bộ trực thuộc. Với quá trình lịch sử lâu dài, mục tiêu hoạt động có nhiều tương đồng, tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa trong thời gian tới”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Phó Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà:

“Báo Pháp luật Việt Nam đến nay đã 38 tuổi. Một chặng đường phát triển và đồng hành với bạn đọc tuy chưa quá dài nhưng con số 38 cũng đã thể hiện bề dày của tờ báo.

Tôi là một doanh nhân nên hay quan tâm đến mục “Doanh nghiệp - Doanh nhân”. Chuyên mục giúp tôi hiểu được các chính sách về thuế, các văn bản mới, văn bản sửa đổi, đặc biệt là các tin nóng về các sự kiện của DN giúp cho tôi tăng cơ hội kết nối với các tổ chức, DN bạn. Tôi thích chuyên mục “Pháp luật - Bạn đọc”, trong đó có phần tư vấn, giải quyết đơn thư và giới thiệu các văn bản mới.

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày thành lập Báo Pháp luật Việt Nam, xin kính chúc Ban Biên tập và các phóng viên khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần, vững vàng trong chuyên môn để xây dựng thương hiệu Báo Pháp luật Việt Nam xứng đáng với lòng tin yêu của bạn đọc, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước”.

Bà Đặng Thị Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Thẩm mỹ viện Xuân Hương:

Bà Đặng Thị Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Thẩm mỹ viện Xuân Hương.

Bà Đặng Thị Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT Thẩm mỹ viện Xuân Hương.

“Là một độc giả theo dõi Báo Pháp luật Việt Nam nhiều năm, tôi trân trọng những đóng góp của Báo trong việc truyền tải thông tin hữu ích từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt là các câu chuyện pháp luật để người dân có thể nắm bắt một cách chính xác, hiểu luật để sống đúng luật.

Với những thành tựu mà Báo đã đạt được, tôi nghĩ rằng đó không chỉ là giải thưởng mà còn thể hiện sự cố gắng, chung sức đồng lòng của cả một tập thể - những nhà báo yêu nghề và tận tâm. Công sức của mọi người đều được ghi nhận xứng đáng, là dấu ấn để bất cứ ai nhìn vào cũng tự hào.

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày xuất bản số báo Pháp luật Việt Nam đầu tiên, tôi xin được gửi lời chúc mừng đến quý báo, chúc các anh chị phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên đang công tác tại đơn vị lời chúc sức khỏe dồi dào, luôn giữ vững tinh thần báo chí cách mạng để lên tiếng thay quần chúng nhân dân, khai thác được nhiều thông tin bổ ích và giá trị hơn nữa”.

Bà My Vũ - CEO/Founder BEAUTY CENTER:

Bà My Vũ - CEO/Founder BEAUTY CENTER.

Bà My Vũ - CEO/Founder BEAUTY CENTER.

“Thật vinh hạnh khi thời gian vừa qua được đồng hành và nhận được sự hỗ trợ từ phía Báo Pháp luật Việt Nam và ấn phẩm Doanh nhân & Pháp luật. Là một DN, tôi hiểu để phát triển công việc ngoài nỗ lực trong thực tế thì việc được đầu báo uy tín quảng bá, tiếp cận tới đại chúng là một trong những cách gián tiếp để khẳng định uy tín và đưa sự phát triển của DN đi tới thành công nhanh hơn.

Xã hội ngày càng phát triển, kỷ nguyên số bắt đầu, tôi thiết nghĩ, các tờ báo truyền thống sẽ thích nghi hơn để đáp ứng truyền tải thông tin tới độc giả thuận lợi hơn. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 38 của Báo Pháp luật Việt Nam, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý Báo, mong quý Báo ngày càng phát triển và giúp được nhiều DN, cá nhân trên con đường xây dựng thương hiệu, hình ảnh; mang được nhiều thông tin hữu ích tới độc giả và càng ngày càng khẳng định được vị thế trong lòng độc giả”.

Bà Phạm Thị Hiền - Giám đốc Công ty CP Kính Thăng Long 2 - TLG:

“Báo Pháp luật Việt Nam chính là người bạn đồng hành của tôi vào mỗi buổi sáng. Đối với tôi, Báo Pháp luật Việt Nam có vai trò quan trọng trong cuộc sống, thông qua các hoạt động tuyên truyền đa dạng, sinh động, Báo đã kịp thời đưa thông tin đến với tôi cũng như nhiều đối tượng, góp phần định hướng dư luận, nâng cao nhận thức trong mỗi con người, từ đó đồng thuận xã hội, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần đáng kể vào sự phát triển xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập Báo Pháp luật Việt Nam, tôi xin gửi đến những người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc các anh chị luôn vững vàng trong nghề nghiệp của mình để tiếp tục có nhiều thông tin thiết thực phục vụ bạn đọc, không ngừng lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội”.

Đọc thêm