Làng hoa Nam – Bắc hối hả mùa vụ tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dù vẫn còn nỗi lo thường trực bởi hạn chế của dịch bệnh, nhiều tiểu thương vẫn hy vọng năm 2022 là một năm khởi sắc cho mùa hoa Tết. Thời điểm này, các làng hoa đang tất bật chăm bón cho những mùa vụ cuối cùng để hoa kịp nở đẹp vào đúng Tết Âm Lịch.
Sa Đéc vẫn chìm trong nỗi lo ảnh hưởng dịch bệnh.
Sa Đéc vẫn chìm trong nỗi lo ảnh hưởng dịch bệnh.

Làng hoa hồ hởi đón tết

Như thường lệ các năm trước, mỗi độ gần vào Tết, các làng hoa lại nô nức chuẩn bị cho vụ hoa lớn nhất trong năm, vừa kiếm thu nhập từ việc cho thuê không gian chụp ảnh. Năm nay, lượng khách đến chụp ảnh tuy giảm nhiều so với những năm trước nhưng nhiều chủ vườn vẫn hy vọng cho một năm đầy phần khởi.

Từ Bắc chí Nam, những làng hoa trên khắp các tỉnh thành rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ lớn. Nhận định nhu cầu của người dân năm nay sẽ cao hơn so với thời điểm năm ngoái, nhiều chủ vườn đã linh hoạt đan xen trồng thêm nhiều giống hoa mới phục vụ nhu cầu hoa Tết của người dân.

Trái với suy nghĩ ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 sẽ khiến cho mặt hàng cây cảnh như hoa đào, quất Tết giảm giá mạnh, khảo sát thực tế cho thấy, giá hoa đào Tết năm nay khá bình ổn: Các loại cành bé thắp hương, cắm bàn nước có giá dao động vào khoảng 100.000 đến 250.000 đồng/cành; cành đào lớn được uốn hoặc tạo dáng có giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/cành.

Những ngày này, thời tiết tại Hà Nội trở lạnh, phù hợp cho đào phát triển. Ông Đỗ Viết Dũng (52 tuổi), chủ một vườn hoa, mong thời tiết cứ như thế này đến Tết là đẹp. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn e ngại năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh, điều kiện kinh tế nhiều gia đình khó khăn hơn, sức mua sẽ giảm”, ông lo lắng.

Nông dân tại vườn đào Nhật Tân chăm sóc kỹ lưỡng cho từng gốc hoa, kỳ vọng 1 mùa hoa Tết bội thu. .

Nông dân tại vườn đào Nhật Tân chăm sóc kỹ lưỡng cho từng gốc hoa, kỳ vọng 1 mùa hoa Tết bội thu.

.

Làng hoa Mỹ Tân là nơi cung ứng hoa Tết chủ đạo cho thành phố Nam Định và các tỉnh lân cận, đặc biệt thời điểm Tết Nguyên đán luôn cung cấp số lượng lớn nhất ra thị trường. Bất chấp khó khăn của dịch COVID-19, hàng chục nghìn chậu hoa của người dân đã được bán hết dù phải còn hơn 1 tuần nữa mới đến cao điểm thị trường hoa Tết.

Tây Tựu là một trong những vựa hoa lớn nhất vùng Bắc bộ. Cứ vào dịp cuối năm, người nông dân ở làng hoa nơi đây lại nhộn nhịp chuẩn bị cho mùa thu hoạch lớn nhất trong năm. Mọi người, mọi nhà tất bật với công việc chăm sóc, tưới tiêu, tuốt lá, tỉa bớt nụ hoa...

Tại đây trồng chủ yếu các loại hoa như hoa ly, hoa cúc, hoa hồng, dơn, thược dược… để cung cấp cho dịp Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các vườn hoa đang phát triển tốt, kịp tiến độ với tính toán của người dân.

Các tiểu thương cho biết từ mùng 6/1, không khí tại chợ hoa đã bắt đầu nhộn nhịp. Những cành đào nở đúng vụ được các tiểu thương mang về bày bán để phục vụ người dân chơi Tết sớm, đa phần là đào Phú Thượng, Nhật Tân với nhiều loại hoa đa dạng từ đào phai, bích đào đến đào trắng...

Không ồn ào, náo nhiệt, không tấp nập, đông đúc, những ngày này, làng hoa Ninh Phúc (xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình) đã rộn ràng vào mùa Tết với muôn vàn sắc hoa rực rỡ, không khí lao động khẩn trương của những người dân trồng hoa… Trong khi đó, tại Lâm Đồng lọt thỏm giữa những cánh đồng rau của xứ Đơn Dương, vườn hoa cúc chậu ở làng hoa Nghĩa Bình (thôn Krăngọ, xã P’Ró) càng thêm nổi bật và khác biệt. Giữa thủ phủ rau huyện Đơn Dương, làng hoa cúc chậu đang tất bật chuẩn bị cho niên vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.

Giờ này hoa đang chớm nụ, một vài chậu cúc được gieo trồng sớm đã bắt đầu hé nở, khoe sắc vàng ươm đậm đà sắc xuân. Ông Nguyễn Bá Dũng, xóm hoa Nghĩa Bình, thôn Krăngọ cho hay, đây là mấy chậu hoa trồng sớm để người trong làng chuẩn bị cho lễ tất niên sắp tới. Năm nay tưởng thị trường tiêu thụ hoa gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng đến hiện tại, nhà vườn đã bán hết sạch chậu hoa cho thương lái nên bà con rất phấn khởi.

Trên vườn hoa hơn 3.000 chậu cúc của nhà ông Dũng, hơn 40 nhân công đang miệt mài nhặt nụ hoa trong tiếng nhạc rộn ràng, tươi vui. Đây là việc làm cần thiết để mỗi cành hoa chỉ nuôi một nụ chính, khi hoa nở sẽ xòe to hơn lòng bàn tay, rất đẹp mắt.

Làng hoa Tây Tựu tất bật đón Tết.

Làng hoa Tây Tựu tất bật đón Tết.

Linh hoạt thích ứng với thị trường

Trong khi miền Bắc hồ hởi bước vào vụ hoa Tết, tại các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng từ dịch COVID-19 cũng bao trùm lên các xứ sở hoa kiểng khác như Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp... Tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) - nơi được xem là “thủ phủ” hoa kiểng miền Tây, có diện tích gần 700 ha, nhưng năm nay diện tích trồng hoa tết giảm hơn một nửa.

Nỗi lo lớn nhất của người dân chẳng phải là không có người mua mà là sợ các hoạt động vui xuân, đón tết bị hạn chế, các chợ hoa không được hoạt động vì dịch. Đó cũng là tâm lý chung của nhiều chủ vườn hoa. Vì vậy, để tạo điều kiện cho nông dân và chủ vườn, nhiều đơn vị đã có những chính sách ưu tiên cho mùa hoa Tết 2022.

Chẳng hạn, tại Hà Nội, ngày 8/1, UBND TP Hà Nội đã công bố kế hoạch tổ chức 78 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, từ ngày 12/1 (tức ngày 10 tháng chạp) đến 20h ngày 31/1 (29 Tết). UBND TP Hà Nội yêu cầu chính quyền các địa phương tạo điều kiện cho các đơn vị trưng bày, giới thiệu cây cảnh, hoa, quả, các sản phẩm hàng Tết và các sản phẩm làng nghề truyền thống, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân, du khách đón Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, trật tự, văn minh đô thị và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cùng với đó, UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, quận sẽ miễn phí tiền thuê mặt bằng cho các hộ trồng hoa, cây cảnh, hộ làm nghề thủ công mỹ nghệ có nhu cầu trưng bày sản phẩm tại chợ hoa xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn quận. Quận này sẽ tổ chức 2 điểm chợ hoa xuân tại khuôn viên công viên Tuổi trẻ Thủ đô, phường Thanh Nhàn và khu vực phố Trần Nhân Tông - đối diện hồ Thiền Quang, phường Nguyễn Du.

Làng hoa Du lịch tại vườn hoa Tết thu hút giới trẻ.

Làng hoa Du lịch tại vườn hoa Tết thu hút giới trẻ.

Trong khi đó, nhiều chủ vườn đã chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình, phát triển các mô hình du lịch hấp dẫn. Tại Đồng Nai, các mô hình vườn hoa xuân trở thành địa điểm mới thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh check-in. Tọa lạc tại ấp 6, xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc, khoảng 2 năm nay, vào dịp lễ, tết, Vườn hoa Bốn Mùa - điểm check-in mới của giới trẻ trong và ngoài tỉnh lại tràn ngập hình ảnh sống động, đẹp như tranh trên các trang mạng xã hội.

Cùng với hoa giấy, các loài hoa khác như: dạ yến thảo, phi yến, păng-xê, hướng dương, đồng tiền, sao nhái, cúc vàng, cúc sao băng, thạch thảo, oải hương... mỗi hoa mỗi sắc màu được anh Toàn tạo nên những cảnh sắc đa dạng thu hút mọi ánh nhìn. Vào cao điểm mùa du lịch như hè, Tết, lễ, có những ngày du khách đến thăm vườn lên đến hơn 1 ngàn người.

Ngô Phương Dung, một bạn trẻ sinh sống tại TP Biên Hòa đã 3 lần đến Vườn hoa Bốn Mùa cùng bạn bè cho biết, mỗi lần đến, chị đều có những góc chụp ảnh rất thú vị. Theo chị Phương Dung, vườn hoa lúc nào cũng tươi tắn sắc màu nên có những thời điểm vườn thu hút bướm bay về từng đàn càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn và đầy thơ mộng.

Chị Phương Dung cho biết thêm: “Có lẽ vườn hoa được chăm kỹ nên mỗi lần tôi đến đều cảm thấy vườn rất tươi mới, không có hoa tàn hay rác nên không gian dạo vườn và chụp ảnh đẹp ở mọi góc chụp. Lần nào đi, tôi cũng chụp cả trăm tấm hình mà vẫn thích chụp vì mỗi cây hoa đều có sắc thái và hình dáng riêng rất đẹp”.

Đọc thêm