Lạng Sơn bầu hai phó Chủ tịch UBND tỉnh

(PLVN) - Chiều nay (18/9), bà Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính Lạng Sơn và ông Lương Trọng Quỳnh, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn đã được HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
Hai tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, bà Đoàn Thu Hà và ông Lương Trọng Quỳnh (đứng giữa).
Hai tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, bà Đoàn Thu Hà và ông Lương Trọng Quỳnh (đứng giữa).

Bà Đoàn Thu Hà SN 1976, quê xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Kinh tế; lý luận chính trị: cao cấp; chuyên viên cao cấp. Bà Hà công tác tại Sở Tài chính Lạng Sơn từ năm 1998 đến nay, từng giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính Lạng Sơn.

Ông Lương Trọng Quỳnh SN 1979, quê xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; có trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản lý kinh tế; lý luận chính trị: cao cấp. Ông Quỳnh từng giữ các chức vụ: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Trước đó, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã được kiện toàn. Ngoài ông Hồ Tiến Thiệu là Chủ tịch UBND tỉnh thì hiện nay lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn gồm 4 phó chủ tịch là ông Dương Xuân Huyên, ông Nguyễn Long Hải, ông Lương Trọng Quỳnh và bà Đoàn Thu Hà.

Đọc thêm