Lạng Sơn thay đổi hàng loạt lãnh đạo cao cấp

(PLVN) - Các Quyết định về việc điều động, luân chuyển, chỉ định lãnh đạo cấp cao tại Lạng Sơn có hiệu lực kể từ ngày hôm nay, 1/7/2020.
Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn trao Quyết định những người được điều động, luân chuyển
Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn trao Quyết định những người được điều động, luân chuyển

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa công bố các Quyết định luân chuyển, điều động, chỉ định nhiều lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lạng Sơn. Đáng chú ý, ông Nguyễn Công Trưởng, Tỉnh ủy viên (TUV), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, BTV và giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Lạng Sơn. Ông Lê Trí Thức, TUV, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đến nhận công tác và tham gia BCH Đảng bộ, BTV, giữ chức Bí thư Huyện ủy Cao Lộc.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy Đình Lập đến nhận công tác và chỉ định tham gia BCH Đảng bộ khối, BTV và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ông Lương Trọng Quỳnh, TUV, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Hoàng Xuân Thuận, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến đến nhận công tác và chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV, giữ chức Bí thư Huyện ủy Đình Lập.

Ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Quản  lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến nhận công tác và chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng. Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhận công tác và chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Lộc Bình. Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác và chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, BTV, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu (đầu tiên bên trái), Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh và bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Hoàng Quốc Tuấn
Ông Hồ Tiến Thiệu (đầu tiên bên trái), Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh và bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Hoàng Quốc Tuấn 

Ngoài ra, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 1/7/2020 bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, TUV, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc giữ chức vụ Trưởng Ban Quản  lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tại (GD&ĐT), đồng thời, giao Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT.

BTV Tỉnh ủy Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã công bố các quyết định về nghỉ hưu, nghỉ công tác trước Đại hội kể từ ngày 1/7/2020 đối với các ông Nguyễn La Thông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Lạng Sơn, ông Hướng Văn Độ, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Ông Trần Quốc Tuấn, TUV, Giám  đốc Sở GD&ĐT; ông Nghiêm Văn Hải, TUV, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Long Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện  ủy, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng; ông Tô Bắc Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn.

Cũng liên quan đến nhân sự tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn nhận quyết định nghỉ công tác chờ nghỉ hưu. Đồng thời, Bộ Công an cũng điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Các Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

Theo tìm hiểu của PLVN, hiện nay Lạng Sơn đang khuyết chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và một phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn cũng chưa có quyết định nhân sự mới. Thời gian tới đây, những chức danh quan trọng này sẽ được quyết định, công bố.

Đọc thêm