Lãnh đạo Cần Thơ cảm ơn các cơ quan báo đài sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

(PLO) - Tại buổi gặp gỡ báo chí tuyên truyền về Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ năm 2018, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí, truyền thông đã nhiệt tình, hỗ trợ truyền thông cho thành phố trong Hội nghị vừa qua.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan báo đài, truyền thông, các nhà báo, phóng viên đã nhiệt tình hỗ trợ, tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến của thành phố
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan báo đài, truyền thông, các nhà báo, phóng viên đã nhiệt tình hỗ trợ, tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến của thành phố

Theo báo cáo, Hội nghị xúc tiến vừa qua TP đã thu hút hơn 600 đại biểu, doanh nghiệp tham gia. Theo đó, Hội nghị đã vinh danh và trao kỷ niệm chương cho 11 doanh nghiệp đại diện có hợp tác đầu tư với TP Cần Thơ. Trao 10 Quyết định, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 8.000 tỷ. Ký kết thỏa thuận hợp tác với 19 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 85.000 tỷ đồng.

Được biết, trong Hội nghị vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của thành phố và đưa ra các định hướng phát triển cho TP Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định Cần Thơ có gần 1,5 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa cao, nhờ tăng trưởng cao, đời sống người dân có nhiều khởi sắc, diện mạo đô thị khác xưa. Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống. Đồng thời, Thủ tướng còn cho rằng Cần Thơ là trung tâm giáo dục đào tạo, không chỉ dân số tăng nhanh mà chất lượng dân số được đào tạo khá tốt. Từ đó yêu cầu các nhà đầu tư cần phối hợp với chính quyền cùng phấn đấu, hợp tác để đạt được thành công trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan báo đài, truyền thông, các nhà báo, phóng viên đã nhiệt tình hỗ trợ, tuyên truyền,thông tin kịp thời, chính xác về Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố. Góp phần giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tiềm năng, thế mạnh của thành phố để đưa ra quyết định đầu tư tại địa phương.

Đồng thời, ông khẳng định với giới truyền thông, trong thời gian tới, chính quyền thành phố sẽ quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyết liệt những chỉ đạo của trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng và không ngừng tạo môi trường đầu tư thông thoáng thuận lợi, để các nhà đầu tư yên tâm khi đến đầu tư tại TP Cần Thơ.

Đọc thêm