Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng 90 năm ngày Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, chiều 18/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến tới thăm, chúc mừng cán bộ, công chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến chúc mừng cán bộ, công chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến chúc mừng cán bộ, công chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến chúc mừng và ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam TP trong những năm qua. Với cách làm đổi mới, sáng tạo, công tác Mặt trận TP đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Các cấp MTTQ TP tập trung nắm tình hình và định hướng dư luận, đồng thời tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc cán bộ, công chức MTTQ Việt Nam TP và các thành viên làm công tác mặt trận tiếp tục phát huy truyền thống 90 năm MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cao Xuân Liên cho biết, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam TP và hệ thống MTTQ các cấp sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của TP.

Trong những năm qua, TP Hải Phòng đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Các cấp mặt trận TP tích cực sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận, tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên các lĩnh vực. 

Phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự chung sức đồng lòng của nhân dân sẽ là cơ sở để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, góp phần sớm đưa Hải Phòng trở thành TP đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đọc thêm