Lào Cai thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác với thành phố Hải Phòng

(PLVN) -  Sáng 9/9, Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai.
Lào Cai thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác với thành phố Hải Phòng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở hai địa phương. Đồng thời ôn lại truyền thống kết nghĩa, hợp tác giữa hai địa phương. Từ năm 2018 đến nay, Lào Cai và Hải Phòng đã có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh giữa hai địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đề nghị thành phố Hải Phòng hợp tác, hỗ trợ xây dựng một công trình đường giao thông mang tên Hải Phòng trên địa bàn tỉnh.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các lãnh đạo tỉnh Lào Cai, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, mối quan hệ thâm tình hơn 65 năm qua đã được hai địa phương vun đắp và ngày càng tốt đẹp. Thành phố Hải Phòng đồng ý phối hợp, hỗ trợ tỉnh Lào Cai xây dựng tuyến đường giao thông mang tên Hải Phòng để nhân dân các dân tộc ghi nhớ tình cảm hữu nghị, thủy chung giữa hai tỉnh.

Nhằm phát huy các kết quả đạt được và thực hiện tốt chương trình hợp tác giữa Tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng quà lưu niệm tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng quà lưu niệm tỉnh Lào Cai.

Tại buổi làm việc, sau khi thảo luận, thống nhất, lãnh đạo hai địa phương đã tổ chức ký giao kết tăng cường hợp tác giai đoạn 2023 - 2025 với những nội dung chính như: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ, đường không kết nối thành phố cảng Hải Phòng - Lào Cai - Tây Nam Trung Quốc; Hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực công thương, xuất - nhập khẩu, vận tải và các hoạt động khác tại khu vực cửa khẩu hai địa phương; hợp tác phát triển kết nối du lịch hai địa phương; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quảng bá hình ảnh giữa hai địa phương; hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thành phố Hải Phòng đã cùng nhau ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023 – 2025.

Đọc thêm