Lên đường quy tập mộ liệt sĩ tại Lào và Campuchia

(PLVN) - Sáng 11/11, Đội K53 tỉnh Kon Tum đã làm lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại nước bạn Lào và Campuchia về nước, mùa khô 2019 - 2020.
Đại tá Hồ Anh Tuấn tặng quà Đội K53.

Tại Lễ xuất quân, Đại tá Hồ Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Đội K53 tỉnh Kon Tum, mong cán bộ, chiến sĩ toàn đội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực, tự giác, chủ động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đơn vị giao.

Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân nước sở tại để thực hiện tốt nhiệm vụ, xác định đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của Đảng và Nhà nước ta đối với các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Thượng tá Nguyễn Công Khoa, Đội trưởng Đội K53 thay mặt cán bộ, chiến sĩ hứa việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và Lào là nhiệm vụ hết sức ý nghĩa, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Đội K53 sẽ hết sức nỗ lực, vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, đưa các liệt sĩ đoàn tụ với gia đình, Tổ quốc thân yêu.

Đọc thêm