Lên núi làm đường dây 500kV: Quyết tâm ắt ‘cao’ hơn núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Va vào đá” là cụm từ diễn tả độ khó của địa hình, địa vật tại nhiều vị trí, gói thầu của Dự án đường dây 500kV mạch 3, đòi hỏi nhà thầu thi công ngoài việc hô “quyết tâm” còn phải đầu tư nguồn lực đủ mạnh mới chinh phục được đá núi để dựng cột, kéo dây...
Đỉnh cao nhất trong dãy núi Hoàng Sơn hơn 1.000 mét. Có nhiều vị trí móng của đường dây 500kV mạch 3 phải xây dựng trên dãy núi này. (Ảnh: lãnh đạo EVN kiểm tra cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu).
Đỉnh cao nhất trong dãy núi Hoàng Sơn hơn 1.000 mét. Có nhiều vị trí móng của đường dây 500kV mạch 3 phải xây dựng trên dãy núi này. (Ảnh: lãnh đạo EVN kiểm tra cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu).

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Điện 4 (PCC4) dường như đã đem hết những gì mạnh nhất, tốt nhất về con người và máy móc thiết bị vào miền Trung để thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Cụ thể, ngoài một Phó Giám đốc thường xuyên “cắm” tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cả tháng nay, Giám đốc PCC4 cũng liên tục “bay” ra , “bay” vào để chỉ đạo và quyết đáp những vẫn đề quan trọng, cấp bách trên công trường.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên giới thầu xây lắp điện Việt Nam mới tham gia vào các dự án đường 500kV, nhưng chắc đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp phải thi công một dự án đường dây siêu cao áp 500kV dài tới hơn 500 km nhưng chỉ với một khoảng thời gian rất ngắn - 6 tháng.

“Làm ở địa bàn bằng phẳng cũng đã áp lực huống hồ trên núi cao. Có những vị trí móng, từ Tết ra đến giờ, chúng tôi vẫn phải san gạt mặt bằng vì va phải đá núi”, ông Bùi Quang Cảnh - Giám đốc PCC4 nói và đưa chúng tôi xem thêm những hình ảnh mới chụp trên đỉnh núi Hoành Sơn để thấy rõ sự khó khăn của cung đoạn này.

Theo đó, để có thể chinh phục đá núi, kịp dựng cột, kéo dây, các nhà thầu xây lắp làm việc ở đây không chỉ hô khẩu hiệu mà phải điều động nhân lực, đầu tư tiền vốn, thậm chí phải chi rất mạnh tay để có những máy móc và giải pháp thi công phù hợp với địa hình công trường.

Ngoài việc "chỉ bàn làm, không bàn lùi", đơn vị xây lắp còn đầu tư những thiết bị phá đá, mở đường lên núi, trị giá tiền tỷ để thi công đường dây 500kV mạch 3.

Ngoài việc "chỉ bàn làm, không bàn lùi", đơn vị xây lắp còn đầu tư những thiết bị phá đá, mở đường lên núi, trị giá tiền tỷ để thi công đường dây 500kV mạch 3.

“Tại các vị trí thuộc Gói thầu 11, 12, việc tạo ra mặt bằng và mở đường công vụ vào các vị trí móng cột không chỉ thông qua những biện pháp thông thường mà phải cần tới những thiết bị đặc thù như đầu đục rung, trị giá tiền tỷ. Ngoài ra, còn phải kết hợp với bên quân đội dùng vật liệu nổ phá đá mới chinh phục được đá ở đây”, đại diện PCC4 cho biết thêm.

Như một số nhà thầu khác, ngoài việc thi công xây lắp, đơn vị này còn tham gia 2 gói thầu cung cấp cột (khoảng4.000 tấn) cho Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối, dự kiến sẽ bàn giao đủ tới chân công trình thuộc 2 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Nam Định - Phố Nối trong tháng 4/2024.

Theo chỉ đạo của EVN và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), hiện nay, PCC4 đang dốc sức để thi công 4 vị trí (gồm 5 cột) ở cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu phục vụ việc cắt điện chuyển đường dây gần sân phân phối 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình).

“Theo kế hoạch, cuối tháng 4/2024, toàn bộ các vị trí móng mà chúng tôi thi công sẽ xong. Đến thời điểm này, đơn vị đã dựng xong 12 cột và đang tiếp tục lắp dựng 10 cột khác. Tổng giá trị chúng tôi đã thực hiện cho dự án này tới nay đạt khoảng 400 tỷ đồng”, Giám đốc PCC4 Bùi Quang Cảnh nói.

Đọc thêm