Lĩnh án tù vì mang búa tạ đến đập phá nhà người khác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được nhờ đòi hộ đất, Đức đã cùng đồng phạm đến nhà anh Q yêu cầu trả đất. Ngoài ra, nhóm này còn có hành vi đập phá đồ đạc nhà anh Q.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 18/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Anh Đức (SN 1983, ở Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1991, ở Thọ Xuân Thanh Hóa), Phạm Trung Kiên (SN 2002, ở Hòa Bình), Nguyễn Thế Anh (SN 1976, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), Dư Ngọc Sinh (SN 1989, ở Ứng Hòa, Hà Nội) và Kiều Văn Viễn (SN 1980, Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm vụ án về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Sơn và kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm vì cho rằng còn bỏ lọt tội phạm của bị hại Nguyễn Minh Q (SN 1979, ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Mỹ Đức nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Minh Q. Trong đơn, anh Q viết khoảng 11h30 ngày 18/7/2019, có một số đối tượng dùng búa tạ phá cửa sân sau nhà anh rồi vào trong sân bê các bình ga ném ra ngoài, đập phá đồ đạc. Hậu quả, nhà anh Q bị thiệt hại một số đồ đạc. Ngoài ra, em trai anh Q và con trai anh Q bị một số người đánh, gây thương tích.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Quang Điện (SN 1967, ở Mỹ Đức, Hà Nội) xảy ra tranh chấp đất đai với anh Nguyễn Minh Q. Do đó, ông Điện đã nhờ Hoàng Anh Đức đòi hộ mảnh đất trên. Nếu đòi được, Đức sẽ được hưởng 1/2 giá trị của mảnh đất đó.

Sáng 17/7/2019, Đức, Thế Anh cùng nhóm của mình đến nhà anh Q nói chuyện, yêu cầu anh Q trả lại đất. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy cãi vã to tiếng.

Đức yêu cầu anh Q mở cửa kho tại phần đất đang tranh chấp nhưng anh này không mở nên bị cáo đã đi ra phía ngoài khu đất, lấy viên đá ném vào cửa khu đất làm tấm tôn ở chính giữa cánh cửa bị rách.

Sáng hôm sau, Đức gọi điện cho nhóm của mình, thuê người xây tường rào quanh khu đất tranh chấp. Đức yêu cầu anh Q mang tất cả tài sản ra ngoài khu đất đang tranh chấp, nhưng anh này không chịu. Đức còn hô: “Đập cửa, bê hết đồ đạc ra ngoài”. Sau tiếng hô, nhóm của Đức đã dùng búa đập cửa, ném đồ đạc của nhà anh Q ra ngoài.

Cơ quan chức năng xác định, giá trị tài sản bị hư hỏng của gia đình anh Q là hơn 2 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Anh Đức 8 tháng tù; Nguyễn Hồng Sơn, Dư Ngọc Sinh và Kiều Văn Viễn cùng mức án 7 tháng tù; Phạm Trung Kiên và Nguyễn Thế Anh cùng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Hồng Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị hại Q kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm vì cho rằng còn bỏ lọt tội phạm.

Đưa vụ án ra xét xử, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã bác kháng cáo của bị cáo, bị hại, tuyên y án sơ thẩm.

Đọc thêm