Lĩnh án vì tiêu thụ tài sản do “đạo chích” lấy từ Chi cục Dự trữ Đông Anh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân ra xét xử phúc thẩm về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, tối 20/12/2020, Đỗ Văn Mạnh (SN 1990, ở xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) cùng Nguyễn Xuân Chiến (SN 1974, ở xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khi đến Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh, cả hai dùng thang tre trèo lên tường rào. Chiến bảo Mạnh đứng ở khu vực hàng cây để cảnh giới, còn mình đột nhập vào trong khu vực kho chứa chì.

Tại đây, Chiến dùng kìm điện vặn ốc vít, rồi bẻ tấm tôn để chui vào trong kho. Sau đó, Chiến bê ra 3 thỏi chì đưa cho Mạnh mang ra ngoài.

Cả hai sau đó mang 3 thỏi chì trộm cắp được bán cho Nguyễn Thị Vân (SN 1968, ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Gần 1 tuần sau, Mạnh và Chiến tiếp tục lẻn vào Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh để trộm cắp 6 thỏi chì rồi bán cho Vân lấy tiền ăn tiêu.

Cơ quan chức năng xác định Chiến và Mạnh 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp 9 thỏi chì trị giá là 164,5 triệu đồng. Ngoài ra, hai đối tượng không thực hiện vụ trộm cắp chì nào khác tại đơn vị này.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 6 thỏi chì và trao trả cho Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Đông Anh.

Với hành vi nêu trên Tòa sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Chiến 36 tháng tù, Mạnh 32 tháng tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, Vân 30 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên TAND TP Hà Nội quyết định giảm một phần hình phạt, xuống còn 24 tháng tù đối với Nguyễn Thị Vân.

Đọc thêm