Long An: Hoàn thành nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

(PLVN) - Ngày 06/10/2020, tại TP Tân An, tỉnh Long An đã diễn ra buổi họp báo Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội diễn ra trong 04 ngày, từ 13 đến 16/10/2020 tại Hội trường Thống nhất UBND tỉnh. Đại hội chia làm hai phiên: Phiên trù bị từ 13h30 - 16h30 ngày 13/10; phiên chính thức được diễn ra từ ngày 14/10 - 16h/10/2020. Tổng số đại biểu dự Đại hội là 350 đồng chí (302 đồng chí là đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh và 48 đồng chí đại biểu đương nhiên).

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (2020 - 2025).
Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI (2020 - 2025).

Để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, bên cạnh sự chỉnh chu về các công tác chuẩn bị văn kiện, chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền cổ động trang trí thì trước đó, tỉnh uỷ đã chỉ đạo mỗi Đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh xây dựng và hoàn thành chương trình, công trình góp phần phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Đến nay đã hoàn thành nhiều chương trình, công trình quan trọng như: hoàn thành Chương trình xây dựng và sửa chữa 1.860 căn nhà tình nghĩa, nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và xoá nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hoàn thành đường tỉnh 830; hoàn thành giai đoạn I và khởi công giai đoạn II Cảng quốc tế Long An; Đưa vào hoạt động bệnh viện sản nhi; biên soạn tập sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Long An (2001 - 2015).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết- Dân chủ - Năng động - Phát triển” với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam".

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI được chuẩn bị kỹ lưỡng theo tiêu chí hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời đề nghị sau Đại hội, toàn tỉnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng LOng An ngày càng giàu mạnh, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm