Long trọng tổ chức Lễ khai ấn Đức Thánh Trần tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), đông đảo người dân và du khách thập phương về khu Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) xin lộc ấn đền Trần.
Long trọng tổ chức Lễ khai ấn Đức Thánh Trần tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang

Trước đó, tối 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng Xuân Giáp Thìn 2024), tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang đã long trọng tổ chức Lễ khai ấn Đức Thánh Trần. Hoạt động này được tổ chức suốt 16 năm qua cùng với Lễ khai ấn tại Đền Trần tỉnh Nam Định, góp phần phát huy nét đẹp văn hoá trong đời sống người dân.

Nơi đây luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình du Xuân đầu năm mới.
Nơi đây luôn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong hành trình du Xuân đầu năm mới.

Thông tin từ Ban Tổ chức Khu Di tích, năm Giáp Thìn 2024, Lễ khai ấn Đức Thánh Trần được chú trọng nhiều vào phần Lễ. Trong sáng 14 tháng Giêng, ba đoàn tế của Cục Di sản Văn hoá - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch với hơn 200 nghệ nhân dân gian đến từ các vùng miền Bắc Bộ làm các nghi thức tế Lễ trước khi khai ấn.

Đông đảo người dân và du khách thập phương đã đến tham dự buổi Lễ với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà…

Đông đảo người dân về khu Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang xin ấn đền Trần.
Đông đảo người dân về khu Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang xin ấn đền Trần.

Năm 2024, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang kỷ niệm 1086 năm Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử kể từ trận đánh Xuân Mậu Tuất năm 938 của Đức Vương Ngô Quyền và 796 năm Ngày sinh Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia từ năm 2020.
Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia từ năm 2020.

Tối 14 tháng Giêng, sau nghi Lễ cầu siêu cho những anh hùng dân tộc, tướng lĩnh hy sinh trên sông Bạch Đằng là nghi Lễ phát ấn cho người dân và du khách đi Lễ nhân dịp đầu Xuân năm mới. Lễ phát ấn được Ban Tổ chức phát đến người đến người dân và du khách thập phương trong ngày 15 tháng Giêng năm nay.

Nhìn chung Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, an toàn, đảm bảo đúng quy định và nghi lễ truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, đi lễ đầu xuân của khách thập phương.

Nghi Lễ phát ấn cho người dân và du khách đi Lễ nhân dịp đầu Xuân năm mới.

Nghi Lễ phát ấn cho người dân và du khách đi Lễ nhân dịp đầu Xuân năm mới.

Khu Di tích Bạch Đằng Giang có “Tứ linh từ” gồm: Đền Tràng Kênh Vọng Đế thờ Vua Lê Đại Hành; Linh từ Tràng Kênh thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn; Linh từ Bạch Đằng Giang thờ Đức Vương Ngô Quyền và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong Khu Di tích còn thờ Thánh Mẫu, Khu nhà Bảo tàng hiện vật lịch sử; Ngôi Chùa trên Núi Tràng Kênh cùng khu vực Quảng trường với ba Pho tượng bằng đồng uy nghi: Đức Vương Ngô Quyền – Hoàng Đế Lê Đại Hành - và Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia từ năm 2020.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Khu di tích, từ đầu năm đến nay có trên 30 vạn du khách thập phương đến tham quan vãn cảnh Khu di tích. Nơi đây luôn là điểm đến được du khách lựa chọn trong hành trình du Xuân đầu năm mới.

Đọc thêm