Lực lượng khoa học và công nghệ cần trang bị đủ năng lực, tiềm lực để đón đầu các xu hướng mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong bối cảnh mới với các diễn biến phức tạp, khó đoán định của thế giới hiện đại và sự thay đổi chưa từng có trước tác động cảu cuộc cách mạng công nghiệp mới và đại dịch COVID-19, lực lượng khoa học và công nghệ cần trang bị đủ năng lực và tiềm lực để đón đầu các xu hướng mới…”- Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

KH-CN, đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, trong những năm qua, lực lượng KH-CN đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết và tâm sức để đưa nền KH-CN nước nhà phát triển, đóng góp cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chia sẻ với báo chí nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chia sẻ với báo chí nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng khoa học và công nghệ đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được người dân và xã hội ghi nhận đánh giá cao.

Trong định hướng phát triến đất nước 10 năm (2021 – 2030) và tầm nhìn đến năm 2045, KH-CN và đổi mới sáng tạo được Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định như một đột phá chiến lược, là động lực chính góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

“Đặc biệt, trong bối cảnh mới với các diễn biến phức tạp, khó đoán định của thế giới hiện đại và sự thay đổi trước tác động của cách mạng công nghiệp mới và đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đòi hỏi lực lượng khoa học và công nghệ cần trang bị đủ năng lực và tiềm lực để đón đầu các xu hướng mới, giải quyết các vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ về đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, tạo xung lực cho đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”- vị Bộ trưởng nói.

Để làm được điều này, Bộ trưởng nêu rõ, bên cạnh sự chung tay của toàn xã hội, cần sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa của lực lượng KH-CN. Với vai trò đầu mối quản lý hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo, Bộ KH-CN sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ tạo môi trường và điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn Ngày KH-CN Việt Nam (18/5) phải trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa của các Viện, Trường, doanh nghiệp; lan tỏa tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ tình yêu khoa học, khát vọng sáng tạo.

“Các cán bộ KH-CN cần kiên trì theo đuổi giấc mơ lớn và niềm đam mê khoa học; vượt lên khó khăn, thách thức để tạo ra nhiều thành quả KH-CN thiết thực, mang lại lợi ích cho đất nước, người dân, xã hội, đóng góp cho kho tàng tri thức của nhân loại”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Chia sẻ về Ngày KH-CN, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cho hay, giai đoạn 2016-2020, cơ cấu lại nền kinh tế đã đạt được những kết quả tích cực, mô hình tăng trưởng dần chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, một số điểm nổi bật có thể kể đến như: Xếp hạng năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu GII theo WIPO tăng 17 bậc; Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế đạt 45,7%, tăng đáng kể so với mức 33,6% của giai đoạn 2011-2015; Tăng năng suất lao động đạt 5,9%/năm, cũng cao hơn so với mức tăng bình quân 4,3%/năm của giai đoạn trước.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - khẳng định, KHCN và ĐMST đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, đưa nước ta trở thành một trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản, nhiều nông sản Việt Nam đã có mặt trên các thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng cao, nâng cao đời sống nông dân và làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất; Ví dụ như: KH&CN đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi…

Mong mỏi chính sách đột phá cho ngành KHCN

Thời gian qua, lĩnh vực KH-CN nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Theo GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp – Viện Toán học, Viện Hàn Lâm KH-CN Việt Nam, Đảng và Nhà nước trong những năm qua đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà nghiên cứu khoa học. Kinh phí đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học thông qua các quỹ đầu tư phát triển khoa học cũng đã được quan tâm và tăng lên theo thời gian.

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp – Viện Toán học, Viện Hàn Lâm KH-CN Việt Nam.
 GS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp – Viện Toán học, Viện Hàn Lâm KH-CN Việt Nam.

Cụ thể, đối với Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học dưới sự bảo trợ của UNESCO, hàng năm đều được sự quan tâm của Nhà nước về kinh phí và cơ chế tổ chức. Ngày 12/5/2021, Chính phủ đã có quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện giữa Việt Nam và Tổ chức giáo dục khoa học và văn hoá của Liên hiệp quốc về thành lập trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO tại Hà Nội.

Thiếu tướng - GS.TS.NGND Nguyễn Lạc Hồng – Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Thiếu tướng - GS.TS.NGND Nguyễn Lạc Hồng – Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đối với Học viện Kỹ thuật quân sự, GS.TS.NGND Nguyễn Lạc Hồng – Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện rất hùng hậu, được đào tạo tương đối bài bản, có nhiệt huyết. Trong giai đoạn vừa qua, với trí tuệ của mình đã nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều sản phẩm, phục vụ kinh tế quốc dân cũng như lĩnh vực khoa học quân sự.

“Chúng tôi, những người lính, những nhà khoa học quân đội sẽ đem hết tâm huyết của mình để nghiên cứu, phục vụ cho việc phát triển lĩnh vực KH-CN nước nhà tốt hơn”, GS.TS, Nguyễn Lạc Hồng khẳng định.

TS. Đỗ Tuấn Đạt – Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH).
TS. Đỗ Tuấn Đạt – Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH). 

Đại diện cho doanh nghiệp, TS. Đỗ Tuấn Đạt – Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) mong muốn nhà nước sẽ có nhiều hơn các cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu và kết quả của KH&CN vào việc phát triển sản phẩm cũng như phát triển doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp KH&CN. Có như thế mới thể hiện rõ được quan điểm của Đảng và nhà nước ta là KH&CN là đòn bẩy cho phát triển đất nước.

Đọc thêm