Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia khắc phục bão lụt

(PLO) - Ở các địa phương bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra, anh Bộ đội Cụ Hồ, những người lính sao vuông tỉnh Thừa Thiên Huế luôn có mặt cùng với bà con nhân dân nhanh chóng khắc phục sớm ổn định cuộc sống.  
Các chiến sỹ dọn bùn tại khu vực phường An Đông, TP.Huế
Các chiến sỹ dọn bùn tại khu vực phường An Đông, TP.Huế

Tại tổ 1, khu vực 1, phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế khi nước lũ đang rút dần. Tại đây, có trên 150 cán, bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Sư đoàn 968 – Quân khu 4, lực lượng dân quân và bà con nhân dân Phường An Đông không quản ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, tích cực, khẩn trương tổng dọn vệ sinh hàng chục tấn rác thải tấp vào Cầu Nhất Đông và Cầu Tạm, nếu không khơi thông dòng chảy kịp thời có thể nguy cơ hai chiếc cầu bị sập, nguy hiểm đến tính mạng của bà con nhân dân khi đi qua lại trên cầu.

Hàng chục tấn rác dọc hai bên bờ sông được các chiến sỹ dọn sạch
Hàng chục tấn rác dọc hai bên bờ sông được các chiến sỹ dọn sạch

Ông Nguyền Đình Nghị, Chủ tịch UBND phường An Đông, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho chúng tôi biết: “Hiện nay lượng bèo và rác thải cũng như lượng bùn trên các tuyến đường, cũng như các cầu, cống ở trên địa bàn phường rất lớn. Được sự giúp đỡ của lực lượng Quân đội cùng với dân quân, nhân dân địa phương kịp thời để khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường sớm cho người dân sau lụt, nhằm phòng tránh dịch bệnh cũng như khắc phục hậu quả để nhân dân ổn định sản xuất, lao động và con em học tập”.

Các anh không quản ngại gian khó để giúp dân
Các anh không quản ngại gian khó để giúp dân

Những ngày vừa qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị vẫn luôn túc trực ngày đêm, sẵn sàng tham gia phòng chống sạt lở bờ biển, sạt lở núi, các tuyến đê, giúp các hộ dân di chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, trường học, trạm xá, tích cực, khẩn trương dọn dẹp cây xanh, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phun thuốc, hóa chất xử lý những nơi ngập úng, nguy cơ gây bệnh cao để tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh phát sinh.

Rác dồn ứ dày đặc lòng sông
Rác dồn ứ dày đặc lòng sông

Trung sĩ Nguyễn Ngọc Thăng, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 – Quân khu 4 tâm sự: “Sau khi nhận được lệnh của chỉ huy các cấp về nhiệm vụ giúp bà con nhân dân tại địa bàn Thừa Thiên Huế khắc phục bão lụt, thì bản thân tôi cảm thấy rất tự hào vì được giúp bà con nhân dân chia sẽ một phần khó khăn, giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ sau cơn bão số 12”. Trung tá Võ Hữu Hòa, Phó Chính ủy Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 cho biết thêm: “Nhìn chung bước đầu thì thấy rằng tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cũng như bà con địa phương trong phối hợp khắc phục lũ lụt thì rất chi là tốt. Trong thời gian tới thì thực hiện theo kế hoạch chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con nhân dân khắc phục giảm bớt phần nào khó khăn cho bà con nhân dân”.



Nhiều đoạn đường bùn non dày đặc
Nhiều đoạn đường bùn non dày đặc

Sau khi dọn bùn, các chiến sỹ dùng vòi nước rửa sạch lòng đường
Sau khi dọn bùn, các chiến sỹ dùng vòi nước rửa sạch lòng đường

Thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị duy trì 100% con số, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng cơ động ứng phó khi có tình huống xảy ra, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ.

Đọc thêm