Mặc con mệt mỏi, khóc lóc, cha mẹ vẫn ép học thêm vào lớp 1

(PLO) - Mặc dù hơn hai tháng nữa các trường tiểu học mới bắt đầu nhận hồ sơ nhưng nhiều phụ huynh Hà Nội đã nôn nóng đi tìm địa điểm học thêm cho con...
Thông báo tuyển sinh các lớp cho bé chuẩn bị vào lớp 1 ở một cơ sở dạy thêm có tiếng ở Hà Nội
Thông báo tuyển sinh các lớp cho bé chuẩn bị vào lớp 1 ở một cơ sở dạy thêm có tiếng ở Hà Nội

Các bé sinh năm 2012 bước vào "cuộc đua" vào lớp 1 với những áp lực không hề nhỏ, bắt đầu từ việc... đi học thêm. 

Với tâm lý không để con bỡ ngỡ với cách giảng dạy ở môi trường mới và gặp khó khăn khi không theo kịp các bạn trong lớp, nhiều phụ huynh tìm đến các trung tâm dạy ngoài giờ hoặc gia sư để bồi dưỡng kiến thức ‘thềm tiểu học’. 

Nếu mẫu giáo tập trung dạy các bé làm quen với chữ cái, con số, một số kỹ năng sống và phát triển năng khiếu cá nhân thì chương trình bậc tiểu học có khoảng cách rõ rệt. Bên cạnh các môn như Mỹ thuật, Tự nhiên và Xã hội thì Tiếng Việt và Toán là hai bộ môn quan trọng nhất ở trường học. Nắm bắt nỗi lo lắng của nhiều cha mẹ, các trung tâm dạy thêm mở lớp tuyển sinh chuẩn bị cho các bé vào lớp 1. 

Trên mạng xã hội hay không ít cổng trường học xuất hiện những đoạn quảng cáo, tờ rơi giới thiệu trung tâm dạy luyện viết chữ đẹp, làm toán nhanh cho bé. 

Nội dung học đơn giản xoay quanh luyện đọc, luyện đánh vần, rèn cách viết (vở ô li), làm phép toán trong phạm vi 10 và một số kỹ năng cần thiết như ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách, kỹ năng tập trung... Kèm với đó là thông tin về giáo viên "có nghiệp vụ sư phạm tốt, giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm dạy học ở bậc tiểu học, có phương pháp giảng dạy khoa học, giúp các em phát triển đồng bộ"...

Tiền học thông thường 50-120.000 đồng/ buổi, mỗi tuần 2 – 4 buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật.  

Nhiều đoạn quảng cáo lớp học thêm cho học sinh lớp 1 được đăng tải trên Facebook
Nhiều đoạn quảng cáo lớp học thêm cho học sinh lớp 1 được đăng tải trên Facebook

Khi được hỏi tại sao mới tháng tư đã mở lớp tuyển sinh các lớp dạy thêm cho bé sắp vào lớp 1, giáo viên một trung tâm cho biết thời gian này là "thích hợp nhất, nếu để đến tầm tháng 6 -7, thì trong tư tưởng các bé sẽ cho rằng đây là khoảng thời gian nghỉ hè nên khó thích nghi được với phong cách học ở tiểu học và việc học sẽ giảm đi tính hiệu quả".

Cũng theo giáo viên trên, giai đoạn này các bé sẽ làm quen được cách phối hợp các bài học trên lớp mẫu giáo lẫn các bài học ở lớp học thêm, đồng thời cha mẹ có thể phân bổ thời gian học một cách khoa học để các bé không thấy bị “ngộp” hay bỡ ngỡ.

Vì quá lo cho con, nhiều cha mẹ thậm chí còn sắp xếp cho các bé học thêm ngay khi ra Tết. 

Chị Huyền, cũng đưa con tới lớp học thêm vào lớp 1. “Lớp cháu là 8 cháu/ lớp, không biết trung tâm có cho thêm các bé vào lớp này nữa không. Một tuần, cháu học viết chữ trong 2 buổi vào thứ 2 và thứ 4, mỗi buổi 2 tiếng. Buổi đầu đi học, cháu cũng có lạ lẫm vì cách học khác so với lúc học chính quy. Chưa kể cô còn giao bài tập về nhà. Cháu cũng phải làm hết trong ngày hôm sau, trước khi đến lớp. Quá trình làm bài tập cũng khá vất vả vì cháu chưa làm quen, được vài dòng là lại bỏ bút, khóc lóc vì mỏi rồi bố mẹ lại phải động viên làm bài tiếp”.

Cũng theo chị Huyền, vì lo lắng con mình không đọc lưu loát bằng bạn, không tính nhẩm nhanh bằng bạn hay chữ viết còn nguệch ngoạc, cháu sẽ cảm thấy thua kém rồi sinh ra tâm lý chán nản, chểnh mảng, sa sút trong việc học, nên chị quyết định cho con đi học thêm. 

Một phụ huynh khác cho biết, con trai chị đi học thêm vào lớp 1 được khoảng 3 tuần. "Thấy con trước khi đi học khóc lóc, đi học về nhiều hôm mệt mỏi, lười ăn cũng xót lắm. Việc đưa con đi học thêm chưa hẳn là bắt nguồn từ nhu cầu ham học của con mà còn vô tình tạo ra áp lực lớn khiến con sợ đến lớp", chị giãi bày. "Tuy nhiên, cũng chỉ vì mong muốn con không phải bỡ ngỡ, không thua kém các bạn nên tôi cho con đi học thêm. Với lại, tôi thấy nhiều cha mẹ như thế, phần lớn phụ huynh lớp mẫu giáo của con tôi cũng cho con học thêm như thế".

Đọc thêm