Mai Châu Ecolodge chưa được cấp phép đã xây dựng rồi hoạt động: Lãnh đạo huyện nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecolodge chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng và đưa vào hoạt động kinh doanh, đón khách gần 10 năm. Theo Kết luận thanh tra số 27 ngày 11/5/2023 của Thanh tra tỉnh Hoà Bình, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecolodge do Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu thực hiện.

Ảnh khu sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecologde xây dựng không phép nhưng đã đi vào hoạt động gần 10 năm. Ảnh internet
Ảnh khu sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecologde xây dựng không phép nhưng đã đi vào hoạt động gần 10 năm. Ảnh internet

Chủ tịch huyện nói gì?

Theo kết luận thanh tra, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecolodge do Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu thực hiện. Nhà đầu tư được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 17.395,5 m2 đất rừng sản xuất sang mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, công ty này không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xác định diện tích rừng trên đất rừng sản xuất và hồ sơ trồng rừng thay thế. Cùng với đó, việc thực hiện trình tự thủ tục xây dựng, Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu cũng không cung cấp được văn bản quy hoạch, giấy phép xây dựng.

​Dự án đã xây dựng 19 căn nhà nghỉ tổng diện tích xây dựng là 2.940 m2; Nhà lễ tân, nhà hàng diện tích xây dựng 225 m2; Nhà hội thảo, nhà ở nhân viên diện tích xây dựng 93,1 m2; Nhà ở của hướng dẫn viên diện tích xây dựng 100m2; bể bơi diện tích 249,9 m2, sân, vườn nội bộ.

​Năm 2014, Công ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái Mai Châu đã khai trương Mai Châu Ecolodge trên quả đồi Pòm Pu (xã Nà Phòn, huyện Mai Châu) và hoạt động từ đó đến nay.

​Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu thừa nhận, Khu du lịch sinh thái Mai Châu Ecolodge chưa được cấp phép xây dựng và nội dung này đã được kết luận thanh tra chỉ ra. Hiện tại Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đã lập đoàn để thực hiện kết luận thanh tra.

Liên quan đến việc khu nghỉ dưỡng này đã hoạt động từ năm 2014 đến nay, ông Phạm Văn Hoàn cho biết, huyện có kiểm tra một số lần và có báo cáo của phòng chuyên môn. Nhưng việc kiểm tra trước đây có phát hiện ra sai phạm hay không thì vị chủ tịch huyện không trả lời được.

​Liên quan đến hồ sơ pháp lý của dự án, ông Hoàn cho biết, toàn bộ các hồ sơ khác, thủ tục khác thì UBND huyện không nắm được. Huyện chỉ trao đổi với công ty để họ làm đúng trật tự xây dựng. “Giả sử người ta xây bao nhiêu phòng, quy mô như thế nào thì huyện kiểm tra”.

Muốn dừng, phải đợi?

Cũng theo ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, ngay sau khi có kết luận thanh tra, lãnh đạo UBND huyện đã họp với các phòng ban chuyên môn.

​Về việc có tạm dừng hoạt động Khu sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecolodge để xử lý các vấn đề mà kết luận thanh tra đã nêu hay không, người đứng đầu UBND huyện Mai Châu cho biết, trong kết luận thanh tra không yêu cầu UBND huyện Mai Châu phải xử lý như thế nào.

​“UBND huyện chưa đủ thẩm quyền để cho dừng, do đó phải đợi sau khi có kết luận của Sở Xây dựng thì UBND huyện sẽ phối hợp để nếu có những vấn đề liên quan thì UBND huyện sẽ chỉ đạo khắc phục, sửa chữa”. Ông Hoàn khẳng định UBND huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ kiểm điểm tổ chức, cá nhân có trách nhiệm.

Theo ông Hà Văn Oán, Phó trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Mai Châu, trong năm 2013, huyện có kiểm tra nhưng thời điểm đó là hộ gia đình xây dựng mà chưa hình thành dự án. UBND huyện cũng đã nhắc nhở không được phép xây dựng khi chưa được cấp phép theo quy định. Còn đến khi hình thành dự án thì phòng ban chuyên môn cũng đã cho kiểm tra nhiều lần.

“Biên bản cũng có lập nhưng các văn bản này thất lạc hết, tìm mấy ngày nay nhưng không thấy”, ông Oán nói.

Đọc thêm