Mang bom xăng đòi tiền cống nạp, 'xộ khám' 11 năm

(PLO) - Sau nhiều lần đòi 'cống nạp tiền không được, hai đối tượng đã ném bom xăng vào nhà, gây áp lực cho gia chủ.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 TAND TP HCM vừa bác kháng cáo, tuyên y án Lê Thanh Hùng (SN 1989, ngụ tỉnh Bến Tre) 9 năm tù giam và Dương Sầm Phách (SN 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh) 11 năm tù giam cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Dương Sầm Phách là bạn bè với Nguyễn Văn Tình và một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch). Do trước đây Tuấn từng làm ăn với ông Đỗ Quốc V và biết ông này có nhiều tài sản nên nảy sinh kế hoạch tống tiền.

Sau đó, Phách và Tình đã nhiều lần nhắn tin đe dọa ông V phải “cống nạp” 200 triệu.

Ngày 17/2/2015, khi ông V đang chạy xe trên đường thì bị Tình, Phách dùng cây sắt đánh và bỏ chạy.

Tiếp đến, hai đối tượng tiếp tục nhắn tin đe dọa nhưng ông V vẫn không đồng ý đưa tiền nên đêm cùng ngày, Phách và Tình đã mang theo bom xăng tự chế ném vào sân nhà ông V buộc ông V phải chi tiền. Khi đang nhận tiền, hai đối tượng bị bắt.

Trước đó, Tình bị tuyên phạt 10 năm tù cũng về tội danh nói trên.

Đọc thêm