Mark Zuckerberg mất gần 3 tỷ USD vì Facebook sập toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes tới sáng nay, 6/3 (theo giờ Việt Nam), khối tài sản ròng của tỷ phú đứng đằng sau Meta là Mark Zuckerberg đã giảm 1,56%, tương đương mức giảm 2,7 tỷ USD.
Mark Zuckerberg. Ảnh: Britannica.
Mark Zuckerberg. Ảnh: Britannica.

Cụ thể, giá cổ phiếu của Meta, công ty mẹ của Facebook đã giảm 1,6% xuống còn 490.22 triệu USD. Bên cạnh đó, dữ liệu mới nhất từ Forbes cho biết khối tài sản ròng của tỷ phú đứng đằng sau Meta là Mark Zuckerberg chỉ còn 171.9 tỷ USD, tức giảm xuống 2.7 tỷ USD sau khi sự cố xảy ra.

Hiện ông chủ Meta là người giàu thứ 4 thế giới.

Sự cố của Meta xảy ra trên phạm vi toàn cầu trong khoảng 2 giờ từ hơn 22h (giờ Việt Nam), ngày 5/3. Người dùng Facebook, Messenger bị thoát tài khoản và không thể đăng nhập lại.

Trên Instagram, người dùng di động nhận thấy bảng tin cá nhân không được làm mới.

Sau sự cố này, Mark Zuckerberg đưa ra lời xin lỗi: "Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger đang trực tuyến trở lại. Xin lỗi vì sự gián đoạn hôm nay - tôi hiểu rõ các bạn dựa vào các dịch vụ của chúng tôi đến mức nào để duy trì kết nối với những người bạn quan tâm".

Trước đó, ngày 4/10/2021, Facebook và Instagram ngừng hoạt động trong 6 giờ.

Đọc thêm