Mặt trận cần tiếp tục làm tốt công tác giám sát phòng chống tham nhũng

(PLO) - Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam khi chỉ đạo hội nghị giao ban Cụm thi đua 6 tỉnh bắc sông Hậu (Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Long An, Tiền Giang) và toạ đàm “Vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội” diễn ra ngày 23/7. 
Hội nghị giao ban 6 tỉnh bắc sông Hậu
Hội nghị giao ban 6 tỉnh bắc sông Hậu

Đánh giá cao MTTQ các tỉnh đã biết lựa chọn các nội dung bức xúc nhất trong nhân dân để giám sát, ông Dũng cho rằng những kết quả làm được và kiến nghị trong công tác này rất thực tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục, trong đó có việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân chưa kịp thời; nhiều hiện tượng gây bức xúc trong nhân dân (như sạt lở bờ sông, tranh chấp đất đai, khiếu kiện…) còn xảy ra nhiều, đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp cần chủ động đề xuất hướng xử lý kịp thời. 

Về phương hướng thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Mặt trận các tỉnh trong cụm bắc sông Hậu tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò trong công tác giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng. Đối với các tỉnh có chung đường biên giới, cần tăng cường hoạt động trao đổi, giao lưu, kết nghĩa giữa các thôn, bản, xã, huyện có chung đường biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển...

Đọc thêm