Mâu thuẫn cá nhân, ngư dân dùng dao “xử” nhau trên biển

(PLO) - Ngày 28/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Nghe (SN 1964), trú tại Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế về hành vi cố ý gây thương tích.
Đối tượng Nguyễn Văn Nghe tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Nguyễn Văn Nghe tại cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 9h, ngày 26/12/2017, tàu cá TTH 90333 do Ông La Minh (SN 1987), trú tại Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, làm thuyền trưởng, đang hoạt động ở toạ độ 16°-51’ N - 108°-01’E cách cửa biển Thuận An khoảng 32 hải lý, thì ông Nghe là thuyền viên trên tàu đã có hành vi dùng chăn tẩm dầu đốt tàu vì mâu thuẫn cá nhân.

Thấy thế, ông Minh chạy đến để can ngăn liền bị ông Nghe dùng dao bầu chém bị thương ở vùng đầu. Ngay lập tức, một thuyền viên khác ở trên tàu là ông La Văn Nẩm (SN1971) cũng chạy đến để can ngăn, liền bị ông Nghe dùng dao bầu chém bị thương ở cẳng chân trái.

Sau đó, Đồn BPCK cảng Thuận An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghe để điều tra vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra trên tàu cá TTH 90333.

Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ./.

Đọc thêm