Mẹ bất lực khi con gái 7 tuổi bị xâm hại mà không thể có chứng cứ

(PLO) - Qua đường dây nóng 0944.988.788 của báo PLVN, một người mẹ tâm sự. Chị có con gái 7 tuổi, vì cuộc sống vất vả nên chị phải đi làm xa, không quan tâm được tới con gái thường xuyên. Mới đây, chị phát hiện con mình bị xâm hại. Chị đã cho con đi khám, và kết luận màng trinh bị rách. Nhưng chị đang bất lực, khi sự việc đã xảy ra quá lâu, không thể có chứng cứ, và kẻ làm hại con gái chị một mực phủ nhận, thậm chí còn đe dọa mẹ con chị!
Mẹ bất lực khi con gái 7 tuổi bị xâm hại mà không thể có chứng cứ

Trả lời thắc mắc của người mẹ này, Luật sư  Nguyễn Văn Tuấn khẳng định: Việc chứng minh hành vi phạm tội không phải trách nhiệm của người bị hại, mà là trách nhiệm của cơ quan tố tụng. Khi phát hiện con/em, mình có dấu hiệu bị xâm hại, các bậc cha/mẹ/người thân của nạn nhân không phải lo lắng về việc mình không có chứng cứ, mà cần khai báo với cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân, trừng trị kẻ có tội.

Đọc thêm