Mẹ tra tấn 7 con, bắt quay phim để 'câu view' trên Youtube

(PLVN) - Nghi can Machelle Hobson, 48 tuổi, vừa phải ra hầu tòa tại tòa án ở Arizona về cáo buộc và bắt cóc trẻ em.
Nghi can Machelle Hobson.
Nghi can Machelle Hobson.

Theo CNN, vụ việc được phát hiện sau khi chính con gái ruột của Machelle Hobson hôm 13/3 liên lạc với cảnh sát, trình báo về việc mẹ mình đã ngược đãi các con nuôi.

Giới chức bang Hobson ngay sau đó đã kiểm tra nhà của Machelle và phát hiện những đứa trẻ trong tình trạng đói khát, nhợt nhạt và suy dinh dưỡng.

Những đứa trẻ nói rằng đã bị mẹ nuôi nhốt vào tủ quần áo và một “căn phòng ghi hình màu xanh lá cây” để quay phim và thêm các hiệu ứng.

Các em cũng cho hay đã bị mẹ nuôi xịt hơi cay, bắt tắm trong nước đá và dìm đầu vào bồn tắm nếu chúng không làm theo yêu cầu của bà ta.

Tất cả những đứa trẻ bị buộc tham gia “diễn” trong các video trên YouTube. Nếu từ chối hoặc quên lời thoại, các em sẽ bị mẹ nuôi phạt nặng. Chúng cũng đã bị mẹ bỏ đói trong nhiều ngày.

Hobson là chủ kênh YouTube “Những cuộc phiêu lưu tuyệt vời”, trong đó nhân vật chính là 7 đứa con nuôi của bà ta. 

Kênh YouTube này đã có khoảng 800.000 người theo dõi và 250 triệu lượt xem trước khi bị rút bỏ.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ bắt giữ, kênh Youtube “Những cuộc phiêu lưu tuyệt vời” đã bị YouTube chặn trên nền tảng này và bị ngắt kết nối với hệ thống kiếm tiền từ tab Monetization.

Đọc thêm