Miền Bắc xuất hiện nhiều bệnh nhân tả

TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ ngày 12/5 cho biết, tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thời điểm này liên tục ghi nhận rải rác các ca tiêu chảy cấp có nguyên nhân do khuẩn tả.
TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ ngày 12/5 cho biết, tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thời điểm này liên tục ghi nhận rải rác các ca tiêu chảy cấp có nguyên nhân do khuẩn tả.

Mới đây nhất, ngày 8/5, BV Nhiệt đới TƯ đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ 65 tuổi, ở Đống Đa (Hà Nội) vào cấp cứu do tiêu chảy cấp, kết quả cấy phân cho thấy dương tính với phảy khuẩn tả.

Điều đáng nói, các bệnh nhân mắc tả ở Hà Nội từ đầu năm đến nay đều chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh do loại thức ăn cụ thể nào. Những năm trước đó, tại thành phố này, rau sống và thịt chó được xác định là nguyên nhân gây tả.
Ảnh minh họa: Bệnh nhân tả đang được chăm sóc tại bệnh viện
Hiện tại, mới chỉ phát hiện nguồn nước tại An Giang là nguyên nhân gây tả, ngoài ra, chưa tìm ra nguyên nhân gây tả tại các thành phố khác là do đâu. Tính chung từ đầu tháng 3/2010 đến nay, miền Bắc đã ghi nhận 106 bệnh nhân tiêu chảy cấp tại 5 tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh. Các bệnh nhân hầu hết liên quan đến các bữa ăn đông người, không có ca mắc thứ phát. Trước tình hình đó, ông Nguyễn Khắc Hiền, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi tất cả các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn yêu cầu tăng cường giám sát, tập huấn, tiếp nhận điều trị bệnh nhân tiêu chảy cấp, bệnh do liên cầu khuẩn lợn ở người (bệnh liên quan đến dịch heo tai xanh) và các bệnh dịch mùa hè. Theo đó, các đơn vị y tế cần rà soát ngay lập tức cơ sở vật chất, khu vực cách ly, vật tư, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực để đảm bảo sẵn sàng phòng chống dịch cũng như tiếp nhận và cách ly điều trị bệnh nhân.
H.Yến
Theo Khoa học đời sống online

Đọc thêm