Miếng khi đói bằng cả gói khi no

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xét về giá trị của một khoản hỗ trợ vài triệu đồng dịp Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể mỗi gia đình mà có thể nói là lớn hay nhỏ. Nhưng quan trọng nhất, người lao động có thêm động lực phấn đấu cùng DN và Nhà nước vượt qua khó khăn; để nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào chính sách đúng đắn nhân văn của Đảng và Nhà nước...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Tết này, công đoàn có động thái có thể nói lần đầu tiên thực hiện, khi dự kiến chi tiền mặt hỗ trợ hơn 100.000 lao động bị giảm việc, mất việc mức 1-3 triệu đồng, tổng kinh phí 300 tỷ đồng. Gói hỗ trợ từ tài chính công đoàn được gấp rút triển khai trong bối cảnh gần 483.000 lao động bị giảm việc, giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng tại 1.240 DN ở 44 tỉnh, thành.

Tổng Liên đoàn Lao động dự tính người bị giảm việc, giảm giờ làm hưởng 1 triệu đồng mỗi người; lao động chấm dứt hợp đồng nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận 2 triệu đồng và công nhân chấm dứt hợp đồng nhưng chưa tìm được việc làm mới được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ấm lòng hơn nữa khi một ngày sau đó, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khóa IX, lãnh đạo Chính phủ cho biết trước tình hình nhiều DN cắt giảm nhân sự do không có đơn hàng, Chính phủ đang nghiên cứu phương án hỗ trợ dịp Tết cho người lao động phải nghỉ việc, giãn việc dài ngày.

Nhìn lại kết quả năm 2022, có thể nói công tác an sinh xã hội đã có rất nhiều cố gắng hiệu quả, khi 55 triệu lượt người được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tổng kinh phí khoảng 85.000 tỷ đồng. Và với những chính sách dự kiến sẽ ban hành tới đây, thì sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị trong vấn đề này còn chưa dừng lại.

Vài năm vừa qua, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều đã gặp những “lao đao”, hết ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lại đến chống chọi cuộc lạm phát trên toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, nhiều đồng tiền mất giá mạnh so với đồng USD, cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài... Các yếu tố trên đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến DN xuất khẩu. Nhiều DN, nhà máy phải giãn việc, cho người lao động nghỉ việc do không có đơn hàng…

Ở riêng trong nước, còn có những vấn đề tồn đọng từ trước liên quan đến tái cơ cấu ngân hàng, thị trường bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các dự án thua lỗ nhiều năm…

Trong năm tới, dự báo tốc độ tăng trưởng còn thấp hơn năm 2022, chỉ số lạm phát cao hơn.

Thế nhưng, các động thái của Chính phủ cho thấy đã luôn xác định nhiệm vụ trước mắt là cố gắng duy trì, bảo đảm an sinh xã hội, điều chỉnh một số chính sách cho nhóm đối tượng cần đặc biệt quan tâm.

Xét về giá trị của một khoản hỗ trợ vài triệu đồng dịp Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể mỗi gia đình mà có thể nói là lớn hay nhỏ. Nhưng quan trọng nhất, là vô cùng ấm lòng, có giá trị rất lớn về mặt tinh thần, để người lao động có thêm động lực phấn đấu cùng DN và Nhà nước vượt qua khó khăn; để nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào chính sách đúng đắn nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Đọc thêm