Mở lại Lễ hội chọi trâu Hải Lựu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Sông Lô, Vĩnh Phúc) được tổ chức trở lại vào dịp đầu xuân Quý Mão với 20 "ông cầu" tham dự. Sân chọi mở cửa tự do để du khách dự khán.
Chọi trâu Hải Lựu được xem là lễ hội chọi trâu lâu đời nhất Việt Nam, diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng Giêng hàng năm.
Chọi trâu Hải Lựu được xem là lễ hội chọi trâu lâu đời nhất Việt Nam, diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng Giêng hàng năm.

Sáng 2/5, Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Hải Lựu cùng các chủ trâu đã tiến hành Lễ Tế Thành Hoàng tại đền thờ Thừa tướng Lữ Gia, chính thức khai mạc lễ hội.

Ông Đào Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Hải Lựu cho biết, Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ 5 - 7/2, tức từ 15 đến 17 tháng Giêng năm Quý Mão. Các "ông cầu" sẽ chính thức thi đấu trong 2 ngày 16 và 17.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu xuân Quý Mão 2023 có sự tham dự của 20 "ông cầu", vốn được các chủ trâu đăng ký từ năm 2020 nhưng do dịch bệnh chưa được tham gia lễ hội. Các "ông cầu" sẽ được thi đấu đối kháng loại trực tiếp, sau 19 trận đấu sẽ tìm ra "ông cầu" vô địch.

Cơ cấu giải thưởng lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023 gồm 1 giải nhất 60 triệu đồng, 1 giải nhì 50 triệu đồng, 2 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng, các trâu không đạt giải được hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng.

Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức lễ hội, năm 2023, sân chọi trâu Hải Lựu tiếp tục được mở cửa tự do, không bán vé để du khách có cơ hội dự khán. Số lượng trâu chọi năm nay cũng được điều chỉnh về 20 trâu theo phong tục cổ xưa.

"Ông cầu" số 08 được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch hội chọi năm 2023.

"Ông cầu" số 08 được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch hội chọi năm 2023.

Hội chọi trâu Hải Lựu năm 2023 dự kiến thu hút rất đông du khách dự khán sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch, vì thế UBND xã Hải Lựu đã xây dựng kịch bản kỹ lưỡng nhằm đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn. Trong đó, Ban tổ chức kiểm soát chặt chẽ trâu chọi để bảo vệ thương hiệu thịt trâu chọi Hải Lựu, tiến hành niêm yết giá bán, bố trí riêng khu giết mổ trâu chọi, quy định rõ ràng trách nhiệm của các thành viên ban tổ chức, chủ trâu và người tham gia lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội còn bố trí lối đi riêng biệt cho du khách, lối đi riêng cho các "ông cầu". Sới chọi cũng được đan kết bằng nhiều lớp rào kiên cố đảm an toàn cho du khách.

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu là lễ hội chọi trâu cổ xưa bậc nhất của Việt Nam, có từ thế kỷ II TCN. Tương truyền khi nhà Hán xâm lược nước Nam Việt của con cháu Triệu Đà, triều đình nhà Triệu tan rã, thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia, vị tướng tài gốc xứ Nghệ, lui quân về vùng núi Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ, trâu sau khi chọi được dùng để khao quân.