Mổ thành công cắt u trung thất bằng nội soi

Sáng ngày 23-2, bệnh nhân Lê Quang Minh (54 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã hoàn toàn tỉnh táo và dần bình phục sau ca phẫu thuật cắt khối u trung thất bằng phương pháp nội soi lồng ngực ngày 22-2 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ca mổ được tiến hành trong 2 giờ, bằng phương pháp nội soi lồng ngực với chỉ 3 lỗ nhỏ trên thành ngực, các bác sĩ đã gỡ khối u ra khỏi các mạch máu lớn, cắt bỏ toàn bộ khối u. 

Bệnh nhân tỉnh táo sau khi phẫu thuật 1 ngày.  

Sáng ngày 23-2, bệnh nhân Lê Quang Minh (54 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đã hoàn toàn tỉnh táo và dần bình phục sau ca phẫu thuật cắt khối u trung thất bằng phương pháp nội soi lồng ngực ngày 22-2 tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Ca mổ được tiến hành trong 2 giờ, bằng phương pháp nội soi lồng ngực với chỉ 3 lỗ nhỏ trên thành ngực, các bác sĩ đã gỡ khối u ra khỏi các mạch máu lớn, cắt bỏ toàn bộ khối u. 

Bác sĩ Ngô Đức Hải, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, mổ cắt u trung thất là một loại phẫu thuật khó, chỉ mổ hở thông thường, bệnh nhân phải chịu một đường mổ lớn giữa các khoang sườn hoặc phải cưa dọc xương ức. Sau mổ, bệnh nhân phải chịu đau và nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng cao, chi phí điều trị lớn. Với phương pháp nội soi, bệnh nhân có  thể tỉnh lại nhanh và ra viện sau 2-3 ngày, chi phí điều trị được giảm đáng kể.

Tin và ảnh: V.Dũng

Đọc thêm